Tài khoản của các cựu bộ trưởng và quan chức Afghanistan bị đóng băng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kênh truyền hình Al Jazeera cho biết, Ngân hàng Quốc gia Afghanistan bắt đầu đóng băng tài khoản của các cựu bộ trưởng và các quan chức nước này.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngân hàng Quốc gia Afghanistan bắt đầu đóng băng tài khoản của các cựu bộ trưởng, cấp phó, quan chức địa phương và sĩ quan cấp cao, RIA Novosti dẫn nguồn từ Al-Jazeera cho biết.

Kênh truyền hình này không dẫn lý do cho quyết định này của Ngân hàng Quốc gia Afghanistan.

Đồng thời, ông Mullah Mohammad Hassan Akhund vừa được bổ nhiệm làm Thủ tướng chính phủ lâm thời tại Afghanistan, kêu gọi các quan chức của chính quyền trước đây đã rời khỏi Cộng hòa Hồi giáo quay trở lại để "đóng góp vào an ninh và hạnh phúc của đất nước."

Vào đầu tháng 9, Taliban đã kêu gọi Mỹ cung cấp cho họ quyền truy cập vào các khu dự trữ của nhà nước Afghanistan do phía Mỹ đóng băng.

Ngày 7/9, lực lượng Taliban đã công bố danh sách Chính phủ lâm thời mới tại Afghanistan. Theo danh sách chính thức, Mullah Mohammad Hasan Akhund, người đứng đầu 'Rehbari Shura' - bộ phận ra quyết định đầy quyền lực của Taliban sẽ là Thủ tướng của chính phủ lâm thời mới tại Afghanistan. Còn phó thủ lĩnh và là người đồng sáng lập Taliban Abdul Ghani Baradar sẽ là quyền phó thủ tướng.