Tai nạn kép tại nhà máy luyện kim lớn nhất của Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hai người có thể kẹt dưới đống đổ nát sau vụ nổ tại một nhà máy than của Nhà máy luyện kim Novolipetsk (NMLK) ở Lipetsk, một nguồn tin trong các dịch vụ khẩn cấp địa phương nói với TASS.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ phận báo chí của cơ quan khu vực của Bộ các trường hợp khẩn cấp Nga xác nhận các báo cáo rằng có thể có người dưới các mảnh vỡ nhưng không nêu rõ có bao nhiêu người. Theo người phát ngôn của Sở, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h14 theo giờ Moscow hôm Chủ nhật. "Lực lượng cứu hộ đến hiện trường thấy mái nhà đã bị sập một phần. Có thể có người dưới các mảnh vỡ", ông nói.

"Một đám cháy bùng phát tại vành đai kho chứa của nhà máy than. Khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường đã phát hiện dấu vết của một vụ nổ. Mái nhà của nhà máy than đã bị hư hại một phần", nguồn tin cho biết thêm rằng vụ nổ được tiếp nối bởi hỏa hoạn.

Theo dữ liệu sơ bộ, vụ nổ có thể do vi phạm quy trình công nghệ nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy. Văn phòng tổng công tố đã đưa ra bằng chứng về vụ tai nạn.

Nhà máy luyện kim Novolipetsk là một trong những cơ sở luyện kim lớn nhất của Nga có tài sản ở Nga, các nước Châu Âu và Hoa Kỳ. Đây là nhà sản xuất thép số một của Nga vào năm 2018.

Đây không phải là vụ tai nạn đầu tiên xảy ra tại NMLK trong thời gian gần đây. Vào ngày 9/8, một số vụ nổ đã xảy ra trong kho ôxy của nhà máy. Đám cháy sau đó đã thiêu rụi một khu vực rộng 40 mét vuông. Ngọn lửa được dập tắt trong vòng 60 phút và không có thiệt hại về người.