Tai nạn kinh hoàng tại Quảng Trị: Tàu hỏa đâm đứt đôi xe tải

(PLO) - Khoảng 21h45’ ngày 10/3, một vụ tai đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Xuân Lâm (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) khiến ít nhất một người chết, hàng chục người bị thương và đoàn tàu bị hư hỏng nặng.

Cần cẩu "gãy tay", đổ gục tại hiện trường.
Cần cẩu "gãy tay", đổ gục tại hiện trường.
Vào thời điểm trên, tàu hỏa SE5 mang số hiệu D19E – 968 kéo theo 14 toa chở hành khách đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam đến Km 639+15 (thuộc địa phận huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bất ngờ đâm mạnh xe tải BKS: 75C - 00185 đang chở đá băng qua đường sắt.
Cú đâm cực mạnh, bất ngờ khiến đầu xe tải và phần thùng đứt rời. Đầu xe văng về phía bên phải còn thùng xe văng về phía trái đường sắt, nằm sát đường quốc lộ. Phần đầu tàu SE5 cùng 3 khoa liền kề bị đổ nát. Hàng trăm hành khách trên các toa tàu bị một phen hoảng loạn. Tài xế xe tải bị thương nặng.
Tại hiện trường, phần đầu tàu bị đứt rời trôi về phía trước cách nơi xảy ra tai nạn gần 2km. Cabin tàu bị bẹp dúm khiến lái tàu tử vong tại chỗ, phụ tàu may mắn thoát chết.
 
Trong khi đó, sau khi đâm mạnh vào xe tải, ba toa tàu chở khách liền kề bị đổ bật ra đường quốc lộ 1A, nhiều hành khách thương nặng.
Ngay sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, lực lượng chức năng huyện Hải Lăng, CA tỉnh Quảng Trị đã có mặt kịp thời, cùng người dân nhanh chóng đập kính cửa tàu và chuyển các hành khách bị thương đến bệnh viện.
 
Đến 0h15’ ngày 11/3, các lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng khoan cắt đầu tàu để đưa thi thể lái tàu Lê Minh Phú ra khỏi khoang lái. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến đoạn QL1A đi qua địa bàn trên bị kẹt xe nhiều giờ liền.
Ghi nhận của phóng viên báo PLVN tại hiện trường lúc 11h ngày 11/3 cho thấy công tác cứu hộ, cứu nạn, giải phóng hiện trường vẫn đang rất khẩn trương. Một cần cẩu đã “gãy tay”, gục xuống hiện trường khi được điều tới giải phóng các toa tàu bị lật.
Những hình ảnh hiện trường vụ tai nạn:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đọc thêm