Tai nạn xe buýt tại Nam Phi khiến 45 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một chiếc xe buýt bị mất kiểm soát, lao khỏi cầu và bốc cháy ở phía đông bắc Nam Phi, khiến 45 trong 46 người trên phương tiện thiệt mạng.
Lực lượng ứng phó khẩn cấp có mặt tại hiện trường vụ tai nạn tại tỉnh Limpopo, phía đông bắc Nam Phi, ngày 28/3. Ảnh: Reuters.
Lực lượng ứng phó khẩn cấp có mặt tại hiện trường vụ tai nạn tại tỉnh Limpopo, phía đông bắc Nam Phi, ngày 28/3. Ảnh: Reuters.

Ngày 28/3 (giờ địa phương), Bộ Giao thông Nam Phi cho biết người sống sót duy nhất là một em bé 8 tháng tuổi. Nạn nhân bị thương nặng và đã được trực thăng đưa đến bệnh viện.

Chiếc xe gặp tai nạn khi đi từ thủ đô Gaborone của Botswana đến thị trấn Moria của tỉnh Limpopo (Nam Phi) để dự lễ Phục sinh. Xe buýt bị mất kiểm soát, lao khỏi cầu Mmamatlakala xuống mặt đất và bốc cháy.

Chiếc xe buýt lao khỏi cầu và rơi xuống khe núi ở tỉnh Limpopo vào ngày 28/3. Ảnh: Reuters.

Chiếc xe buýt lao khỏi cầu và rơi xuống khe núi ở tỉnh Limpopo vào ngày 28/3. Ảnh: Reuters.

Theo tờ Aljazeera, một số thi thể bị đốt cháy đến mức không thể nhận dạng và vẫn mắc kẹt bên trong xe.

Ngay sau khi vụ tai nạn thảm khốc diễn ra, Bộ trưởng Giao thông Sindisiwe Chikunga đã tới hiện trường vụ tai nạn và cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về nguyên nhân dẫn tới sự việc.