Tài xế phóng ô tô trong hơi men tông loạt xe máy đang lưu thông, 2 người cấp cứu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ô tô vỡ nát phần đầu, mảnh vỡ tung ra bên cạnh. Các xe máy bị tông đổ dưới lòng đường và trên vỉa hè, trước bánh ô tô. Hai người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Vĩnh Long, khoảng 17h40 ngày 15/1, xe ô tô 4 chỗ biển số 64E – 000.27 do Đỗ Hữu Hiếu (sinh năm 1976, ngụ khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) điều khiển lưu thông hướng từ phường 1 về phường 4 (TP Vĩnh Long).

Đến khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Trưng Nữ Vương và Nguyễn Đình Chiểu, ô tô trên đột nhiên tăng ga lao thẳng về phía trước tông 5 xe máy đang lưu thông. Hậu quả, 2 người đi xe máy bị thương nặng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Chiếc xe lao lên vỉa hè, đâm vào một thân cây rồi mới dừng lại.

Tại hiện trường, ô tô vỡ nát phần đầu, mảnh vỡ tung ra bên cạnh. Các xe máy bị tông hư hỏng đổ dưới lòng đường và trên vỉa hè, trước bánh ô tô.

Nhận tin báo, Cảnh sát giao thông, Công an TP Vĩnh Long phối hợp với Công an Phường 1 tới ghi nhận hiện trường, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế Đỗ Hữu Hiếu. Kết quả, Hiếu có nồng độ cồn 1.2 gram/lít khí thở, vượt gấp 3 lần quy định.

Vụ việc tiếp tục được Công an TP Vĩnh Long điều tra, làm rõ.

Đọc thêm