Tài xế xe ôm tử vong sau khi chịu 10 vết đâm từ khách

(PLVN) - Nghi can sát hại dã man tài xế xe ôm công nghệ bằng 10 nhát dao bị bắt sau ít giờ xảy ra án mạng.
Nghi can gây ra vụ án mạng.
Nghi can gây ra vụ án mạng.

Tối 12/11, Thiếu tá Thái Khắc Chính - Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột vừa bắt giữ nghi phạm Lê Văn Thành (24 tuổi, ngụ xã Ea Nôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó như đã thông tin, khoảng 4h sáng ngày 12/11 ông Đ chở một khách nam đến hẻm 327 đường Y Moal (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột).

Đến đây, đối tượng ngồi sau đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ ông Đ. Sau khi gây án, nghi phạm định cướp tài sản của ông Đ. Tuy nhiên, ông Đ vẫn cố chạy đến nhà dân gần đó kêu cứu. Nghi phạm sợ bị phát hiện nên bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nạn nhân vào viện lúc 5h30 cùng ngày. Trên người có 10 vết đâm. Hiện, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục điều tra.

Đọc thêm