Taliban "gay gắt" khi máy bay Mỹ tự do vào không phận Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan trong một tuyên bố hôm thứ Ba (28/9) nói rằng Hoa Kỳ không có quyền và đang chiếm đóng bất hợp pháp không phận của Afghanistan.
Taliban "gay gắt" khi máy bay Mỹ tự do vào không phận Afghanistan

Taliban nói rằng các máy bay không người lái của Hoa Kỳ gần đây đã được nhìn thấy đang bay trên không phận của Afghanistan, vi phạm luật pháp quốc tế và cam kết của Hoa Kỳ. "Việc vi phạm luật pháp quốc tế này phải được sửa chữa và chấm dứt", tuyên bố của Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan nêu rõ.

Tuyên bố viết rằng chính phủ của Taliban đang bảo vệ vùng đất và không gian trên không của Afghanistan và tất cả các quốc gia, bao gồm cả Mỹ, phải tôn trọng luật pháp quốc tế và các cam kết, đồng thời phải can dự với Afghanistan dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.

Trước đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby đã nói rằng Mỹ cần các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào những kẻ khủng bố ở Afghanistan và không cần sự cho phép của Taliban đối với những hành động này.

Thứ Sáu tuần trước, Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói với Military Times rằng, khi Bộ Tư lệnh Trung tâm của Hoa Kỳ cho phép các cuộc tấn công chống lại các nhóm như ISIS-K hoặc al Qaida ở Afghanistan, họ sẽ không đàm phán với Taliban về địa điểm và thời điểm thực hiện.

Trong khi Hoa Kỳ thường đàm phán các thỏa thuận với các quốc gia nơi họ tiến hành các cuộc tấn công, Lầu Năm Góc coi Afghanistan về cơ bản là một không gian tự do, sau sự sụp đổ của Chính phủ được bầu vào tháng Tám.

Một phi công của Lực lượng Không quân chuẩn bị thiết bị bên trong buồng lái của máy bay F-15E Strike Eagle trước khi xuất kích để hỗ trợ cho Chiến dịch Giải quyết vốn có ở Tây Nam Á. Ảnh: Lực lượng không quân Hoa Kỳ/Military Times

Một phi công của Lực lượng Không quân chuẩn bị thiết bị bên trong buồng lái của máy bay F-15E Strike Eagle trước khi xuất kích để hỗ trợ cho Chiến dịch Giải quyết vốn có ở Tây Nam Á. Ảnh: Lực lượng không quân Hoa Kỳ/Military Times

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói rằng: “Chúng tôi giữ lại tất cả các cơ quan chức năng cần thiết để thực hiện các hoạt động chống khủng bố trên không và chúng tôi vẫn tự tin vào những khả năng này trong tương lai.

Không nói đến các quy tắc cụ thể về giao tranh xung quanh các cuộc không kích, hiện tại không có yêu cầu phải giải phóng không phận với Taliban, và chúng tôi không hy vọng rằng bất kỳ cuộc tấn công chống khủng bố nào trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc giải tỏa như vậy".

Ông nói thêm, các biện pháp bảo vệ lực lượng sẽ được tích hợp trong bất kỳ cuộc tấn công nào, nếu Taliban chọn cố gắng bắn hạ một máy bay không người lái hoặc máy bay khác.

Việc tiếp cận không phận Afghanistan mà không bị xáo trộn sẽ là chìa khóa trong các nhiệm vụ đường dài mà Bộ Quốc phòng đã hứa sẽ tiếp tục khi không có quân đội trên mặt đất.

Ông Kirby sẽ không nói liệu “chính quyền” tấn công ở đó có được Taliban chấp thuận hay chỉ đơn giản là tự quyết, nhưng đối với tất cả các ý định và mục đích, Chính phủ Hoa Kỳ đã không liên lạc hoặc hợp tác với chế độ Taliban được phục hồi như một chính phủ hợp pháp.