Taliban nổ súng khống chế đám đông ở sân bay Kabul

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (22/8),Taliban đã nổ súng chỉ thiên và sử dụng dùi cui để bắt mọi người xếp hàng trật tự bên ngoài sân bay Kabul, sau khi bảy người thiệt mạng trong đám đông hỗn loạn trước cổng sân bay.
Một thành viên của Taliban cùng người dân đứng bên ngoài sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan hôm 16/8. Ảnh: Reuters
Một thành viên của Taliban cùng người dân đứng bên ngoài sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan hôm 16/8. Ảnh: Reuters

Theo một quan chức NATO, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong 7 ngày qua ở khu vực xung quanh sân bay hôm 21/8. Một số người đã bị bắn và những người khác chết trong đám đông giẫm đạp. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, "các điều kiện trên mặt đất vẫn còn vô cùng thách thức nhưng chúng tôi đang làm mọi cách để quản lý tình hình một cách an toàn và bảo mật nhất có thể".

Hoa Kỳ và các quốc gia nước ngoài khác bao gồm cả Anh đã điều động vài nghìn quân để quản lý việc sơ tán công dân nước ngoài và những người Afghanistan từng làm việc cho các cơ quan nước ngoài ở Afghanistan.

"Các lực lượng của chúng tôi duy trì khoảng cách nghiêm ngặt với các khu vực bên ngoài sân bay Kabul để ngăn chặn bất kỳ cuộc đụng độ nào với Taliban", quan chức NATO cho biết.

Cùng ngày, một quan chức Taliban cho biết lực lượng này đang tìm kiếm "sự rõ ràng về kế hoạch rút lui của các lực lượng nước ngoài".

Thiếu tướng Lục quân William Taylor nói với một cuộc họp ngắn của Lầu Năm Góc hôm 21/8 rằng, 5.800 lính Mỹ vẫn ở sân bay và cơ sở "vẫn an toàn". Ông Taylor cho biết một số cổng vào sân bay đã tạm thời đóng và mở lại trong ngày qua để tạo điều kiện thuận lợi cho dòng người sơ tán an toàn. Taylor cho biết trong tuần qua Hoa Kỳ đã sơ tán 17.000 người, trong đó có 2.500 người Mỹ, khỏi Kabul.

Thủ tướng Scott Morrison cho biết Australia đã thực hiện bốn chuyến bay đến Kabul vào tối 21/8, sơ tán hơn 300 người, bao gồm người Australia, người có thị thực Afghanistan, người New Zealand, Mỹ và Anh.

Đọc thêm