Taliban phong tỏa lối vào sân bay Kabul

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau vụ nổ kép tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai gây thương vong cho hơn 230 thường dân và quân nhân Hoa Kỳ đang phục vụ, hàng chục người đã lại tập trung tại các cửa ra vào của sân bay.
Taliban phong tỏa lối vào sân bay Kabul để ngăn chặn dòng người đổ về sau vụ tấn công hôm 26/8.
Taliban phong tỏa lối vào sân bay Kabul để ngăn chặn dòng người đổ về sau vụ tấn công hôm 26/8.

Taliban tuyên bố không ai được phép đến gần sân bay để ngăn chặn dòng người đổ về sân bay bất chấp vụ nổ chết người vừa xảy ra và những đe dọa khủng bố tiềm ẩn. Phát ngôn viên của lực lượng này đã yêu cầu người dân quay về và hứa Taliban sẽ đảm bảo an ninh và không ai bị đưa vào "danh sách trả thù".

Các quan chức trong ủy ban văn hóa của Taliban nói rằng quân đội Mỹ đã sơ tán một khu vực quan trọng ở sân bay Kabul và bàn giao cho lực lượng này. Taliban không cho biết khi nào họ sẽ cho phép người dân vào sân bay, nhưng trước đó họ đã nói rằng họ sẽ không cho phép người Afghanistan ra khỏi đất nước.

"Người nước ngoài thì được, người Afghanistan thì không. Họ nên ở lại để làm các công việc của mình" - phát ngôn viên của Taliban đã tuyên bố khi ngày càng nhiều người Afghanistan đổ về sân bay Kabul với hy vọng lên được một chuyến bay sơ tán.

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định rằng Mỹ và đồng minh sẽ không để nhiệm vụ sơ tán không hoàn thành và sẽ triển khai lực lượng bổ sung nếu các tướng lĩnh quân đội yêu cầu ông. Cam kết được đưa ra khi Anh, Pháp, Australia, Italia và Đức hoàn thành nhiệm vụ sơ tán của họ.

Theo số liệu thống kê mới nhất, Mỹ đã sơ tán hơn 100.000 người khỏi Afghanistan, trong đó có người Afghanistan và công dân Mỹ.