Tấm chân tình gửi cán bộ chiến sĩ nhân dân vùng biên Long An

(PLVN) - Nằm trong chương trình “ Chung tay xóa nghèo pháp luật”, ngày 18/12/2021 vừa qua, báo PLVN phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), UBND tỉnh Long An, Bộ Chỉ huy BĐBP Long An thực hiện chuyên đề “Chung tay xóa nghèo pháp luật hướng về biên giới biển đảo”.
PTBT Hà Ánh Bình và Trung tá Lê Văn Hoàng trao sổ tiết kiệm cho người dân.
PTBT Hà Ánh Bình và Trung tá Lê Văn Hoàng trao sổ tiết kiệm cho người dân.

Chuyên đề được tổ chức tại 3 đầu mối thụ hưởng chương trình là xã Mỹ Thạnh Tây (huyện Đức Huệ), xã Bình Hiệp (TX Kiến Tường) và xã Hưng Điền A (huyện Vĩnh Hưng).

Xúc động trước vất vả của cán bộ chiến sĩ nhân dân vùng biên

Phát biểu giới thiệu, ông Hà Ánh Bình, Phó Tổng Biên tập báo PLVN cho biết thực hiện Chỉ thị 32/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận số 80/KL-TW của Ban Bí thư; Luật PBGDPL năm 2012; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; và được sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, từ nhiều năm nay, Báo PLVN tổ chức chương trình “Chung tay xoá nghèo pháp luật”.

Đây là một chương trình ý nghĩa, là một sáng kiến thiết thực do báo PLVN thực hiện thường niên với các hoạt động như phát sách, báo pháp luật miễn phí nhằm nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật; huy động nguồn lực xã hội hóa trao tặng các phần quà, tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm, xây cầu nông thôn...

BĐBP giao lưu với đoàn công tác của chương trình và người dân xã Bình Hiệp.

BĐBP giao lưu với đoàn công tác của chương trình và người dân xã Bình Hiệp.

Đặc biệt với chuyên đề chuyên đề “Chung tay xóa nghèo pháp luật hướng về biên giới biển đảo”, luôn hướng tới các địa phương vùng biên giới biển đảo, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Đây là những nơi còn nhiều thiệt thòi về cơ sở hạ tầng, đời sống còn có những khó khăn; để động viên cổ vũ những cán bộ chiến sĩ và người dân luôn thực hiện tốt trọng trách bảo vệ vùng biên cương phên dậu biển đảo Tổ quốc.

Ông Hà Ánh Bình chia sẻ, năm 2021, theo kế hoạch, Báo PLVN vinh dự được phối hợp tổ chức chuyên đề chương trình tại tỉnh Long An. Bất ngờ một số tỉnh thành, trong đó đặc biệt là Long An, bị COVID-19 tấn công hoành hành, bị ảnh hưởng nặng nề. Ngay trước khi chương trình diễn ra, một số lãnh đạo, cán bộ nhân viên báo PLVN trong kế hoạch nằm trong thành phần tổ chức chương trình bất ngờ bị nhiễm COVID-19 phải cách ly, hoặc thuộc dạng F1… Nhưng không để chuyên đề chương trình bị đứt gãy, báo lập tức sử dụng phương án dự phòng, vừa đảm bảo nội dung chương trình diễn ra như kế hoạch, vừa đảm bảo thành phần tham gia, vừa đảm bảo phòng chống dịch.

BĐBP tận tình chu đáo vận chuyển các phần quà giúp người già, phụ nữ…

BĐBP tận tình chu đáo vận chuyển các phần quà giúp người già, phụ nữ…

“Ngoài những tài liệu tuyên truyền pháp luật, sách báo phát miễn phí; những món quà mà chương trình gửi tặng là nhỏ, thậm chí có thể rất nhỏ nhoi; nhưng giá trị hơn là tấm lòng chân tình của chương trình, của các nhà tài trợ muốn gửi đến cán bộ chiến sĩ người dân vùng biên giới”, ông Hà Ánh Bình cho biết.

Ông Bình cũng cho hay, đi dọc cả trăm km đường biên giới giữa Long An với nước bạn Campuchia, chứng kiến sự vất vả khó khăn của các chiến sĩ BĐBP vừa bảo vệ vững chắc đường biên giới, vừa đảm bảo ngăn chặn phòng chống dịch bệnh xâm nhập tràn lan; chứng kiến cảnh những chiến sĩ BĐBP 24/24h canh gác đường biên trong những chòi lá dựng tạm; gặp gỡ chuyện trò những người dân có thể còn nghèo tiền nhưng luôn giàu sự nhiệt tình hiếu khách; mới thấy sự hy sinh của bộ đội và nhân dân vùng biên lớn lao như thế nào; mới thấy chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật” còn nhiều việc phải làm hơn nữa.

Hiệu quả từ hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật

Tham dự chương trình, bà Phan Thị Mỹ Dung, ĐBQH khoá XV, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp Long An, người được Bộ Tư pháp vinh danh “Gương sáng Pháp luật 2021”, đã đánh giá cao chương trình.

Là người có hơn 22 năm gắn bó với ngành Tư pháp; tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện đề án “tăng cường công tác PBGDPL trên địa bàn Long An”, các hoạt động tìm hiểu pháp luật; luôn trăn trở với nhiệm vụ tăng cường nhận thức pháp luật cho người dân; bà Dung cho hay rất vui mừng khi chuyên đề Chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật hướng về biên giới biển đảo” năm nay được tổ chức tại Long An. Hoạt động này góp phần giúp công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả, thêm hình thức phong phú.

Trong ngày 18/12, chương trình trao 100 xe đạp cho học sinh đến trường.

Trong ngày 18/12, chương trình trao 100 xe đạp cho học sinh đến trường.

Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP Long An, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Trung tá Lê Văn Hoàng cho biết, Long An có chung đường biên giới với hai tỉnh Svây Riêng và Prây Veng, Vương quốc Campuchia dài 132,977 km. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, khu vực biên giới đã có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện; hệ thống chính trị được củng cố, quốc phòng an ninh được giữ vững, tăng cường…

Tuy nhiên, địa bàn biên giới vẫn còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, nhất là trong mùa mưa lũ. Tỷ lệ đói nghèo khu vực biên giới còn cao so với mặt bằng chung của tỉnh, trình độ dân trí không đồng đều, một số hủ tục vẫn tồn tại... Vì vậy, Trung tá Hoàng mong muốn cần có nhiều chuyên đề “Chung tay xóa nghèo pháp luật hướng về biên giới biển đảo” hơn nữa, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực biên giới.

Cần có nhiều chuyên đề “Chung tay xóa nghèo pháp luật hướng về biên giới biển đảo” hơn nữa, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân khu vực biên giới.

Cần có nhiều chuyên đề “Chung tay xóa nghèo pháp luật hướng về biên giới biển đảo” hơn nữa, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân khu vực biên giới.

Một trong những chia sẻ xúc động trong chương trình là tâm sự của ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng. Ông Tuấn Anh cho biết Vĩnh Hưng có đường biên giới 45,62km (trong số gần 133km của tỉnh Long An); có 5/9 xã biên giới trong số 9 đơn vị hành chính cấp xã toàn huyện. Huyện có 51 ngàn dân, thì khoảng 47% dân số thuộc các xã biên giới. Sau khi tách huyện, xuất phát điểm điều kiện kinh tế xã hội rất khó khăn, cộng thêm bão lũ, ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, thế nhưng sự nhiệt tình hiếu khách thì không bao giờ thiếu. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện vùng xa Vĩnh Hưng, ông Tuấn Anh chuyển lời cảm ơn chân tình của huyện đến chương trình, báo PLVN, các nhà tài trợ và mong muốn được gặp lại trong nhiều dịp khác.

Đáp từ phát biểu của các lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP, lãnh đạo huyện, Phó Tổng Biên tập Báo PLVN Hà Ánh Bình tâm sự khi tới thăm, đã rất vui mừng khi được chứng kiến một số địa phương vùng biên Long An đã vượt qua những khó khăn, cùng lực lượng BĐBP luôn làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, nghị định, Luật Biên giới Quốc gia...

Công tác PBGDPL đã góp phần làm nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của mọi người ngày càng nâng cao; đời sống người dân ngày càng phát triển ổn định; diện mạo nông thôn thay đổi; quốc phòng an ninh được củng cố; thu nhập bình quân đầu người tăng; có nhiều xã đã hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới.

“Qua chuyến thăm, Chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật” càng thấy rằng nhiều địa phương vùng biên Long An chính là những điểm sáng điển hình để có thể khẳng định ở địa phương nào công tác PBGDPL thực hiện tốt, thì các mặt kinh tế xã hội, an ninh chính trị của địa phương cũng được đảm bảo, đời sống người dân ngày càng ấm no hạnh phúc”, ông Hà Ánh Bình nói.

PTBT Hà Ánh Bình và lãnh đạo xã Hưng Điền A thắp nhang tưởng niệm tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã.

PTBT Hà Ánh Bình và lãnh đạo xã Hưng Điền A thắp nhang tưởng niệm tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã.

Trong ngày 18/12/2021, ngoài phát tài liệu sách báo pháp luật, tổ chức các chương trình giao lưu, tại 3 đầu mối thụ hưởng chương trình là xã Mỹ Thạnh Tây (huyện Đức Huệ), xã Bình Hiệp (TX Kiến Tường), và xã Hưng Điền A (huyện Vĩnh Hưng), chương trình đã trao tặng gần 300 phần quà, 100 xe đạp, 10 sổ tiết kiệm và 2 căn nhà, tổng giá trị gần 500 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân một số xã vùng biên.

Sự nhiệt tình chu đáo của những chiến sĩ quân hàm xanh

Trong suốt toàn bộ hoạt động của chuyên đề “Chung tay xóa nghèo pháp luật hướng về biên giới biển đảo” 2021 tại Long An, đều chứng kiến sự nhiệt tình góp mặt của các cán bộ chiến sĩ BĐBP. Trước khi phát quà, BĐBP đều dặn dò kỹ lưỡng bà con từ việc nhận đồ ra sao, tận tình dặn dò các cháu học sinh về việc các xe đạp do nhà tài trợ mới chuyển về, phải nhờ bố mẹ siết ốc lại cho chắc chắn trước khi sử dụng. Chính quyền các xã và lực lượng BĐBP còn chu đáo bố trí các chiến sĩ, dân quân tự vệ, đoàn viên vác đồ, thậm chí mang về đến tận nhà với những người già, phụ nữ…

Đọc thêm