Tạm giữ đối tượng chỉ bán ma túy cho "khách quen" qua lỗ cổng sắt

(PLVN) - Ngày 9/1, Công an huyện Bình Lục (Hà Nam) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tuyển (SN 1986) trú ở xã Hưng Công, huyện Bình Lục để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Đối tượng Tuyển cùng tang vật vụ án
Đối tượng Tuyển cùng tang vật vụ án

Trước đó, tối 7/1, được sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Bình Lục đã phá chuyên án bắt quả tang Nguyễn Văn Tuyển có hành vi bán trái phép chất ma túy cho đối tượng nghiện tại nhà ở, tang vật thu giữ: 01 gói giấy màu xanh tím than, bên trong chứa chất bột màu trắng (nghi là heroin), gần 02 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Tuyển, cơ quan Công an thu giữ thêm 20 gói giấy màu xanh tím than, bên trong chứa chất bột màu trắng (nghi là heroin), 01 cân điện tử, 01 xe máy và một số tang vật liên quan.

Qua đấu tranh, Tuyển khai nhận số gói chất bột màu trắng trên là heroin mua về để bán kiếm lời và để đối phó với cơ quan chức năng, Tuyển xây dựng hệ thống tường bao, cổng sắt kiên cố và chỉ bán ma túy cho các đối tượng quen biết qua lỗ cổng sắt. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đối tượng Thành cùng tang vật vụ án.
Đối tượng Thành cùng tang vật vụ án. 

Sáng cùng ngày, tại trạm dừng nghỉ Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, thuộc địa phận xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý (Hà Nam), bằng các biện pháp nghiệp vụ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an thành phố Phủ Lý phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Thành, SN 1963, HKTT: phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; chỗ ở hiện nay phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đang vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 14 bánh heroin và một số tang vật khác có liên quan đến vụ án. Bước đầu Thành khai nhận, thường móc nối các đối tượng tại tỉnh Nghệ An và các đối tượng hoạt động mua bán ma túy khu vực giáp ranh biên giới Việt Nam - Lào, để mua ma túy với số lượng lớn rồi vận chuyển ma túy về Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc để tiêu thụ. Đặc biệt, đối tượng Thành đã có 01 tiền án về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy" mức án 23 năm tù. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm