Tạm giữ nhiều mô tô “khủng” phạm luật giao thông

(PLO) -Nhiều mô tô dạng "khủng" của du khách nước ngoài chạy vào Việt Nam có dấu hiệu vi phạm bị lập biên bản, tạm giữ.
10 chiếc ô tô "khủng" bị tạm giữ
10 chiếc ô tô "khủng" bị tạm giữ
Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc Phòng cảnh sát đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC67) sáng nay tuần tra trên xa lộ Hà Nội, đoạn qua khu du lịch Suối Tiên, quận 9, TP.HCM, phát hiện đoàn mô tô phân khối lớn có biển số Thái Lan lưu thông hướng TP.HCM về Đồng Nai có dấu hiệu vi phạm giao thông, chạy vào đường cấm khiến khu vực trên hỗn loạn, nên ra hiệu dừng lại, kiểm tra.
Mô tô người nước ngoài cầm lái chạy vào đường cấm, vi phạm giao thông
Mô tô người nước ngoài cầm lái chạy vào đường cấm, vi phạm giao thông
Tại đây, có 10 chiếc mô tô dạng "khủng" hiệu BMW có phân khối từ 1.200CC đều do người nước ngoài, đa phần quốc tịch Thái Lan, Nhật Bản, cầm lái.
Theo đó, đoàn mô tô đã vi phạm giao thông với các lỗi như giấy phép lái xe không phù hợp, chạy vào đường cấm nên nên tổ công tác đã quyết định lập biên bản xử phạt hành chính và tạm giữ đưa về trụ sở.
Mô tô này đều hiệu BMW có phân khối lớn từ 1.200CC bị tạm giữ
Mô tô này đều hiệu BMW có phân khối lớn từ 1.200CC bị tạm giữ
Hướng dẫn viên trong đoàn xuất trình văn bản của Bộ Giao thông - Vận tải cho phép Công ty cổ phần dịch vụ du lịch thương mại Bình An tổ chức đoàn Caravan ô tô và mô tô Thái Lan tham gia giao thông ở Việt Nam (từ ngày 16/11 đến 23/11). 
Toàn bộ hồ sơ được chuyển lên Phòng cảnh sát giao thông đường sắt - đường bộ công an TP.HCM (PC67) tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Đọc thêm