Tạm giữ tài xế đánh cán bộ ở chốt phòng dịch

(PLVN) - Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, mới ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Thuận (46 tuổi, người địa phương) và Trần Văn Hùng (39 tuổi, trú tại TP Uông Bí) do có hành vi Chống người thi hành công vụ và Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Cơ quan công an lấy lời khai của 2 người có liên quan.
Cơ quan công an lấy lời khai của 2 người có liên quan.

Trước đó, vào trưa 7/2, Thuận lái xe ôtô chở theo Hùng đến chốt kiểm soát dịch cầu Đá Vách (phường Mạo Khê) và yêu cầu được qua chốt để sang thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương). Thấy lực lượng chức năng không cho qua, anh ta lái xe quay đầu trở lại.

Đi được khoảng 200 m, Thuận rẽ vào đường gom khu đô thị Tân Việt Bắc sau đó tự ý dỡ rào đi vòng ra sau chốt kiểm dịch để lên cầu.

Thấy vậy, lực lượng chức năng đuổi theo và yêu phương tiện quay trở lại. Hai người này đã xuống xe lăng mạ tổ công tác. Thuận dùng tay đấm vào mặt anh P.Đ.T. (cán bộ đội CSGT số 1 Công an Quảng Ninh) làm cán bộ này bị chảy máu mũi.

Khi cảnh sát yêu cầu đo nồng độ cồn, Thuận không chấp hành và liên tục chửi bới, lăng mạ cán bộ cảnh sát.

Tại cơ quan công an, 2 người trên khai nhận có uống rượu từ trước. Khám xét tại nhà Thuận, cảnh sát thu giữ 3 túi chứa chất tinh thể màu trắng và viên nén nghi là ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Đọc thêm