Tân Chính phủ Tây Ban Nha phải hoãn tuyên thệ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính phủ mới của Bồ Đào Nha có thể chưa tuyên thệ nhậm chức cho đến tháng 3 do gần 160.000 phiếu bầu cử không hợp lệ từ nước ngoài theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp.
Thủ tướng Bồ Đào Nha, Tổng thư ký Đảng Xã hội Antonio Costa vẫy tay chào những người ủng hộ sau kết quả bầu cử. Ảnh: AP
Thủ tướng Bồ Đào Nha, Tổng thư ký Đảng Xã hội Antonio Costa vẫy tay chào những người ủng hộ sau kết quả bầu cử. Ảnh: AP

Hôm thứ Ba, Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha đã bỏ phiếu thông qua khoảng 80% số phiếu bầu được gửi qua thư do các công dân Bồ Đào Nha sống ở nước ngoài ở châu Âu bỏ phiếu trong cuộc bỏ phiếu được tiến hành tại 139 điểm bỏ phiếu trên khắp châu Âu. Tuy nhiện, còn hơn 157.000 phiếu bầu không không hợp lệ do cử tri không có giấy tờ tùy thân.

Các đảng phái chính trị của Bồ Đào Nha trước đó đã đạt được một thỏa thuận bằng lời nói để loại bỏ yêu cầu cử tri gửi bản sao giấy tờ tùy thân chính thức cùng với các lá phiếu qua bưu điện của họ.

Nhưng 13 thẩm phán tại tòa án cao nhất của Bồ Đào Nha cho rằng quyết định đó là "hoàn toàn bất hợp pháp" vì nó trái với luật bầu cử.

Quyết định của tòa án không chỉ khiến các chính trị gia bối rối mà còn khiến việc thông qua ngân sách nhà nước năm 2022 của Bồ Đào Nha bị trì hoãn đến tháng 6.

Nhưng việc bỏ phiếu lại sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, vì đảng Xã hội của Thủ tướng sắp tới António Costa đã giành được 119 ghế trong quốc hội 230 ghế.

Ông Costa - người dự kiến ​​sẽ nhậm chức vào tuần tới - đã xin lỗi các cử tri và nói rằng vấn đề này nên "là một bài học" cho các chính trị gia để viết luật tốt hơn. "Có một quyết định của Tòa án Hiến pháp phải được tôn trọng," ông Costa nói vào tối thứ Ba.

Một cuộc bỏ phiếu bầu cử thứ hai cho các công dân Bồ Đào Nha ở nước ngoài ở châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng Hai.

Đọc thêm