Tấn công bằng dao ở trường mẫu giáo Trung Quốc, 6 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ít nhất 6 người thiệt mạng và một người bị thương trong vụ đâm dao tại trường mẫu giáo ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) hôm 10/7.
Nghi phạm tấn công bằng dao ở nhà trẻ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 10/7. Ảnh: mothership.
Nghi phạm tấn công bằng dao ở nhà trẻ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 10/7. Ảnh: mothership.

Theo Reuters, cảnh sát Trung Quốc cho biết đã bắt giữ nghi phạm là một thanh niên họ Wu 25 tuổi.

Trong số 6 nạn nhân của vụ tấn công có 1 giáo viên, 2 phụ huynh và 3 học sinh. Hiện chưa có thông tin về danh tính và tuổi của các nạn nhân.

Cảnh sát gọi đây là vụ "tấn công cố ý" nhưng chưa công bố thêm chi tiết cuộc điều tra.

Theo CNA, vụ việc đã dấy lên nỗi lo của người dân địa phương về vấn đề an toàn tại trường học. "Thật quá đáng khi làm điều này với những đứa trẻ không có chút quyền lực nào. Không biết bao nhiêu gia đình sẽ tan nát vì điều này... Tôi ủng hộ án tử hình", một người dùng Weibo viết dưới phần bình luận.

Trước đây, Trung Quốc cũng từng ghi nhận các vụ việc tương tự.

Tháng 8/2022, một người đàn ông 48 tuổi mang dao tấn công trường mẫu giáo ở tỉnh Giang Tây, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 6 người bị thương.

Năm 2021, hai trẻ em thiệt mạng và 16 người khác bị thương khi một người đàn ông cầm dao tấn công trường mẫu giáo ở miền nam Trung Quốc.