Tận hưởng cảnh đẹp khó cưỡng lại tại vườn hoa hướng dương giữa trung tâm TP Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một vườn hoa có diện tích chừng 1ha với hàng vạn bông hoa hướng dương nở rộ rực rỡ khoe sắc vàng toạ lạc ở khu vực ven đường Trường Chinh, phường Tân Bình, TP Hải Dương đang thu hút rất đông người dân khắp nơi xa gần đến vui chơi, ngắm cảnh và chụp những bộ ảnh xinh tươi vào những ngày của dịp đầu xuân năm mới.
Vườn hoa hướng dương ở TP Hải Dương đang thu hút rất nhiều người đến để chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
Vườn hoa hướng dương ở TP Hải Dương đang thu hút rất nhiều người đến để chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Hướng dương là một loài hoa được nhiều người biết đến và vô cùng yêu thích, nó biểu tượng cho sự kiên trì, thuỷ chung và son sắt. Một vẻ đẹp lung linh nhưng cũng đầy uy lực với các nhành hoa sắc vàng toả nắng rực rỡ luôn hướng về Mặt trời. Không những thế, hướng dương còn mang tới tích điện tràn trề tích cực và nó còn biểu lộ sự bền vững lâu dài, lâu dài hơn.

Vườn hoa hướng dương này được trồng tại Khu đô thị phía Tây, phân khu Trường Thịnh, ven đường Trường Chinh (phường Tân Bình, TP Hải Dương). Đây là diện tích đất đã được TP Hải Dương quy hoạch làm vườn hoa, cây xanh tạo điểm nhấn cảnh quan cho thành phố.

Một vườn hoa hướng dương với diện tích lớn đang nở rộ rực rỡ ở giữa trung tâm TP Hải Dương.

Một vườn hoa hướng dương với diện tích lớn đang nở rộ rực rỡ ở giữa trung tâm TP Hải Dương.

Giống hoa hướng dương trồng tại đây là giống Sakata của Nhật Bản, được TP Hải Dương đưa vào trồng thử nghiệm từ năm 2019. Với đặc tính cao hơn 1 mét và thường nở hoa nối dài từ 13 tới 17 ngày, nên mỗi lần trồng ở đây, vườn hoa hướng dương đã thu hút được rất nhiều lượt khách đến thăm quan, chụp ảnh mỗi ngày.

Năm nay, do thời tiết thuận lợi nên những ngày của đầu xuân năm mới Quý Mão 2023, những bông hoa hướng dương đều đồng loạt nở rộ, bông to với màu vàng rực rỡ khoe sắc dưới ánh mặt trời.

Mặc dù, đến ngày 3/2/2023, TP Hải Dương mới chính thức mở cửa vườn hoa hướng dương để đón khách thăm quan, chụp ảnh… nhưng trong những ngày qua, đã có rất nhiều người dân không chỉ ở TP Hải Dương mà cả các huyện, địa bàn lân cận, du khách thập phương đến thăm quan, check in, chụp ảnh tại đây để lưu lại những khoảnh khắc đẹp của ngày đầu xuân.

Những cây hướng dương với bông hoa nở to được trồng thành hàng thẳng lối để thuận tiện cho du khách đến thăm quan, chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Những cây hướng dương với bông hoa nở to được trồng thành hàng thẳng lối để thuận tiện cho du khách đến thăm quan, chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Đến với vườn hoa hướng dương này, du khách sẽ bị hớp hồn trước vẻ đẹp bình dị mà đầy sức sống rực rỡ của vườn hoa. Với những luống hoa được trồng ngay ngắn thành hàng thẳng lối cùng dòng chữ to: “Hải Dương – Thành phố tình yêu” không chỉ góp phần quảng bá và giới thiệu những hình ảnh về thiên nhiên, tình cảm mến yêu, chan chứa của con người ở mảnh đất này đến với mọi người xung quanh mà còn tạo nên một điểm đến được nhiều người yêu thích, nhắc tới.

Họ đến với vườn hoa bởi sự tò mò, thích thú nên ai cũng tranh thủ đến chụp ảnh làm kỷ niệm hoặc quay video để khoe với gia đình, bạn bè…

Với hàng chữ to: "Hải Dương - Thành phố tình yêu" ở vườn hoa đã thể hiện được tình cảm của con người cùng vẻ đẹp thiên nhiên, bình dị, tràn đầy sức sống mãnh liệt của người dân Hải Dương.

Với hàng chữ to: "Hải Dương - Thành phố tình yêu" ở vườn hoa đã thể hiện được tình cảm của con người cùng vẻ đẹp thiên nhiên, bình dị, tràn đầy sức sống mãnh liệt của người dân Hải Dương.

Bạn Nguyễn Thị Mỹ (huyện Nam Sách, Hải Dương) cho hay, qua Facebook, thấy bạn bè đăng ảnh về vườn hoa này nên Mỹ đã vô cùng háo hức chờ đợi có dịp để được đến ngắm tận mắt vườn hoa tuyệt đẹp này. “Nhà em cách vườn hoa hơn 20 cây số nhưng vì quá mê mẩn với vẻ đẹp của vườn hoa mà nay em đã cùng chị em đến tận đây để được chiêm ngưỡng, check in. Vẻ đẹp rực rỡ đến nao lòng với những bông hoa hướng dương to, toả nắng, đầy sức sống thật bõ công em từ xa đến đây”, Mỹ hào hứng chia sẻ.

Dù chưa chính thức mở cửa vườn hoa nhưng trong những ngày qua đã có rất nhiều người đến đây để thăm quan, chiêm ngưỡng, chụp ảnh kỷ niệm.

Dù chưa chính thức mở cửa vườn hoa nhưng trong những ngày qua đã có rất nhiều người đến đây để thăm quan, chiêm ngưỡng, chụp ảnh kỷ niệm.

Một cán bộ thuộc UBND TP Hải Dương cho biết, trong thời gian này, thành phố cũng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc để phục vụ người dân, du khách. Đây cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực của TP Hải Dương nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào xuân mới Quý Mão 2023. Vườn hoa hướng dương dù chưa mở cửa chính thức nhưng cũng đã tạo nên cơn sốt với sức lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội trong nhiều ngày nay.

Đặc biệt, năm nay khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đã tạm thời ổn định hơn 2, 3 năm trước nên lượng người đến đây dự kiến sẽ càng thu hút và đông hơn rất nhiều. Nhiều người dân, không chỉ các bạn trẻ mà người lớn tuổi và trung niên cũng đều tỏ ra rất thích thú, hào hứng khi đến với địa điểm này.

Bạn Mỹ đã vượt đoạn đường hơn 20 cây số để đến tận nơi chiêm ngưỡng và chụp ảnh tại vườn hoa hướng dương tuyệt đẹp này.

Bạn Mỹ đã vượt đoạn đường hơn 20 cây số để đến tận nơi chiêm ngưỡng và chụp ảnh tại vườn hoa hướng dương tuyệt đẹp này.

Theo kinh nghiệm anh Phong (một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp) chia sẻ, năm nào thành phố trồng hoa hướng dương tại đây, anh đều đến để chụp, “săn” những bức ảnh đẹp. Vì vậy, theo anh, mọi người đến đây để thăm quan, chụp ảnh nên đến vườn hướng dương vào những ngày thường sẽ vắng vẻ người, còn ngày cuối tuần, lượng người đến đây đông, khi chụp ảnh sẽ khó tìm cho mình vị trí thích hợp để chụp riêng bởi đông người qua lại hoặc đứng chụp cùng.

Thời điểm chụp ảnh với hoa hướng dương đẹp nhất là vào buổi sáng từ 7 đến 9 giờ, vì lúc đó sẽ tận dụng được ánh sáng mặt trời mà không quá gắt cũng như khá ít người lui tới. Hoặc du khách có thể đến vào lúc buổi chiều từ 3 đến 5 giờ, chụp ảnh lúc này tận dụng được thời gian ngắm hoàng hôn trên phố, phản chiếu tại những luống hoa sẽ càng rực rỡ khó cưỡng.

Đọc thêm