Tân ngoại trưởng Đức kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga

(PLO) - Các biện pháp trừng phạt với Nga có thể dỡ bỏ với điều kiện thực hiện các thỏa thuận Minsk, tân Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel tuyên bố sau cuộc gặp tại Paris với người đồng cấp Pháp Jean-Marc Eyraud.
Tân ngoại trưởng Đức kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga.
Tân ngoại trưởng Đức kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga.

Tân Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel tuyên bố sau cuộc gặp tại Paris với người đồng cấp Pháp Jean-Marc Eyraud về các biện pháp trừng phạt với Nga có thể dỡ bỏ với điều kiện thực hiện các thỏa thuận Minsk.

"Đức và Pháp có quan điểm rõ ràng về trừng phạt… Chúng tôi muốn các thỏa thuận Minsk được thực hiện, và đây là điều kiện duy nhất, theo đó lệnh trừng phạt có thể dỡ bỏ," ông Gabriel cho biết. 

Thực tế Pháp và Đức chia sẻ quan điểm về tình hình ở Ukraine được ông Eyraud nói với các phóng viên. Ông lưu ý rằng để giải quyết tình hình Ukraine cần có "giải pháp lâu dài".

"Tôi đang nói trước hết về việc thực hiện các thỏa thuận Minsk và càng sớm càng tốt. Điều đó có thể xảy ra trong cuộc đối thoại hiệu quả và mang tính xây dựng với Nga, vừa cứng rắn vừa cởi mở. Cần phải  tránh logic Chiến tranh Lạnh - điều đó chỉ làm cho chúng ta quay trở lại quá khứ" - ông Eyraud nói.