Tân Phó 'Tổng' Truyền tải điện Quốc gia là ai?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia diễn ra sáng 1/6 tại Hà Nội.
Ông Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch EVNNPT trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trương Hữu Thành
Ông Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch EVNNPT trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trương Hữu Thành

Theo Quyết định, ông Trương Hữu Thành, Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc EVNNPT.

Ông Thành vẫn đồng thời kiêm Giám đốc SPMB, theo Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 24/5/2022 của Hội đồng thành viên EVNNPT.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Trương Hữu Thành, Chủ tịch EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cho biết, nhiệm vụ trong công tác đầu tư xây dựng của EVNNPT được Tập đoàn tin tưởng giao cho khối lượng ngày càng nhiều, việc triển khai đầu tư xây dựng gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, việc kiện toàn Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư xây dựng để giúp EVNNPT thực hiện tốt nhiệm vụ Tập đoàn giao.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng đánh giá cao năng lực của ông Trương Hữu Thành khi đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty Truyền tải điện 4 và đã từng trải qua vị trí Phó Giám đốc, Giám đốc SPMB. Lãnh đạo EVNNPT tin tưởng trên cương vị mới, ông Trương Hữu Thành sẽ tiếp tục phát huy năng lực của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Hữu Thành cảm ơn lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh đạo EVNNPT, lãnh đạo các ban, các đơn vị thuộc EVNNPT đã tín nhiệm, giới thiệu và quyết định bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc EVNNPT, đồng thời xác định đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề mà cấp trên giao cho.

Ông Trương Hữu Thành hứa tiếp thu và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT, của Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc EVNNPT; đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, năng động, sáng tạo và cống hiến hết khả năng của mình để cùng với EVNNPT và đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

Đọc thêm