Tăng cường chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản

Dự án “Tăng cường tiếp cận và chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung làm cho mẹ an toàn, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thực hiện quyền sinh sản” do Hội KHHGĐ Việt Nam thực hiện (với sự hỗ trợ của UNFPA và Chính phủ Luxembourg) đã tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sinh sản toàn diện và chất lượng cho người dân.
 

Tại Lễ kỷ niệm 10 năm hợp tác giữa Hội Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) Việt Nam, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Chính phủ Luxembourg được tổ chức tại Hà Nội sáng nay – 10/4, các bên đều đánh giá, Dự án “Tăng cường tiếp cận và chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung làm cho mẹ an toàn, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thực hiện quyền sinh sản” do Hội KHHGĐ Việt Nam thực hiện (với sự hỗ trợ của UNFPA và Chính phủ Luxembourg) đã tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sinh sản toàn diện và chất lượng cho người dân.

Dự án được thực hiện tại Quảng Ninh, Huế, Nghệ An và Cần Thơ từ 10/2007 đến 5/2012 với trọng tâm là cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản và tình dục, phòng chống HIV/AIDS cho người dân vùng sâu, vùng xa, cũng như kỹ năng sống cho thanh niên trước khi bắt đầu cuộc sống gia đình.

Dự án đã hỗ trợ các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bạo lực giới và bạo lực gia đình, nâng cao vị thế người phụ nữ trong gia đình và xã hội, cũng như tăng cường trách nhiệm của nam giới.

Các kết quả đã được của Dự án sẽ được duy trì, trong đó có việc nhân rộng mô hình “Lồng ghép tư vấn và truyền thông sức khỏe sinh sản và tình dục vào lễ đăng ký kết hôn” (do Hội KHHGĐ Việt Nam khởi xướng trong thời gian thực hiện Dự án) sang 2.000 xã, phường khác trên cả nước từ tháng 6/2012.

H.Giang

Đọc thêm