Tăng cường đảm bảo an ninh công nhân trong bối cảnh hội nhập

(PLVN) -Sáng 7/3, tại Đồng Nai, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh công nhân.

Hội nghị có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng, cùng lãnh đạo Cục An ninh kinh tế, đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố, đặc biệt là Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an 39 tỉnh, thành.

An ninh công nhân – yếu tố then chốt của an ninh kinh tế

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, an ninh công nhân là một bộ phận quan trọng trong an ninh kinh tế, an ninh quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Bộ Công an xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng công an trên cả nước.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tham luận tại Hội nghị

Những năm qua, công tác đảm bảo an ninh công nhân, an ninh con người đã được triển khai hiệu quả, giữ vững trật tự an toàn tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp có đông lao động. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã thảo luận, đánh giá thực trạng công tác đảm bảo an ninh công nhân, chỉ ra các nguy cơ tiềm ẩn, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự.

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nhiều vấn đề trọng tâm liên quan đến an ninh công nhân, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến nguy cơ các thế lực thù địch kích động, lợi dụng công nhân để gây rối trật tự, ảnh hưởng đến tình hình an ninh tại các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, những vụ tranh chấp lao động, đình công tự phát cũng được đánh giá là tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định nếu không có biện pháp kiểm soát kịp thời.

Ngoài ra, tình trạng tội phạm xâm phạm tài sản, vi phạm an toàn lao động, lừa đảo qua mạng nhắm vào công nhân cũng là vấn đề đáng lo ngại, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải có biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Một nội dung quan trọng khác được đề cập là công tác bảo vệ quyền lợi, chế độ, chính sách dành cho người lao động, nhằm đảm bảo điều kiện làm việc ổn định, tránh phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Triển khai các giải pháp toàn diện

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương những kết quả mà lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong công tác đảm bảo an ninh công nhân thời gian qua.

Đại biểu dự Hội nghị

Thứ trưởng nhấn mạnh rằng trong thời gian tới, cần khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời tháo gỡ các khó khăn để triển khai công tác đảm bảo an ninh công nhân một cách hiệu quả. Việc phân công trách nhiệm rõ ràng là điều kiện tiên quyết, đảm bảo mỗi đơn vị có kế hoạch, phương án cụ thể để thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng phải chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý sớm những nguy cơ tiềm ẩn, tránh để xảy ra tình huống bất ngờ gây mất ổn định. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp với Công đoàn các cấp nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân, người lao động, từ đó góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh.

Ngoài ra, công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cần được đẩy mạnh thông qua việc xây dựng các mô hình an ninh hiệu quả. Song song với đó, lực lượng công an sẽ tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo một môi trường lao động ổn định, an toàn cho công nhân và doanh nghiệp.

Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và doanh nghiệp xây dựng thế trận an ninh công nhân vững chắc, đảm bảo công nhân và người lao động yên tâm làm việc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đọc thêm