Tăng cường hơn nữa hợp tác về pháp luật và tư pháp Việt Nam - Xlô-va-kia

(PLO) - Là ý kiến của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xlô-va-kia - ngài  Robert Fico trong buổi tiếp Bộ trưởng Hà Hùng Cường và Đoàn cán bộ tư pháp liên ngành của Việt Nam thăm và làm việc tại Xlô-va-kia theo lời mời của Bộ trưởng Tư pháp nước này -  ngài Tomáš Borec.
Tại buổi tiếp kiến, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Xlô-va-kia, đặc biệt trong các lĩnh vực  chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, văn hóa – giáo dục, lao động; khẳng định nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ của nhân dân Tiệp Khắc trước đây và Xlô-va-kia ngày nay dành cho Việt Nam trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt, lâu dài, cùng có lợi với Xlô-va-kia cả ở tầm song phương và trên các diễn đàn đa phương; cảm ơn Cộng hòa Xlô-va-kia đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm ăn tại nước này, coi đây là cầu nối hữu nghị, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa hai nước; mong Nhà nước Xlô-va-kia tiếp tục hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Xlô-va-kia đóng góp được nhiều hơn cho việc tăng cường quan hệ giữa hai nước. 
Hai bên cũng nhận thấy có nhiều điểm tương đồng giữa hai nước mà quan hệ song phương đã được  duy trì và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ khi cả hai nước còn là thành viên của Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) của các nước xã hội chủ nghĩa trước đây cho đến nay cùng là thành viên của Liên Hợp quốc cùng nhiều tổ chức và điều ước quốc tế khác. Về mặt pháp luật, hai nước cùng có nguồn gốc pháp luật thành văn, cùng đã chịu ảnh hưởng nhiều từ hệ thống pháp luật Xô Viết trước đây…
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, về một số kết quả đạt được trong quá trình thực hiện cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam hiện nay, chia sẻ thông tin về các chương trình, đề án cải cách pháp luật và tư pháp đã được xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả tại Việt Nam trong thời gian qua, trong đó có các đề án, chương trình liên quan đến hoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt động của tòa án, viện kiểm sát, về phát triển đội ngũ luật sư, đào tạo pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập. 
Bộ trưởng cũng đặc biệt chia sẻ thông tin về việc ban hành Hiến pháp mới tại Việt Nam; tham khảo kinh nghiệm của Xlô-va-kia trong xây dựng  và ban hành Hiến pháp mới như quy định về chế độ kinh tế gắn với quá trình chuyển đổi của đất nước từ đầu những năm 1990; cơ chế phân công, kiểm soát giữa các cơ quan thực hiện lập pháp, hành pháp, tư pháp; quy định về Tòa án Hiến pháp, Hội đồng Tư pháp quốc gia, về vấn đề độc lập xét xử và thực tiễn thi hành…
Bộ trưởng đặc biệt đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tư pháp giữa các cơ quan pháp luật và tư pháp của Việt Nam và Xlô-va-kia (Quốc hội, Tòa án Tối cao, Bộ Tư pháp) đang phát triển mạnh trong thời gian gần đây, thông qua việc tổ chức trao đổi nhiều đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức lẫn nhau, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xét xử và mở rộng hợp tác tư pháp. 
Thủ tướng Chính phủ Xlô-va-kia - Ngài Robert Fico bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ giữa Xlô-va-kia và Việt Nam  đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, hoan nghênh Bộ trưởng Hà Hùng Cường sang thăm và làm việc tại Xlô-va-kia; đánh giá cao kết quả đạt được trong các cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Hà Hùng Cường và các cơ quan chức năng của Xlô-va-kia trong chuyến thăm lần này, đặc biệt là việc hai nước đã nối lại được quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp sau một thời gian hơn hai chục năm trầm lắng; nhấn mạnh trong thời gian tới, ngoài việc dành ưu tiên cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hai Nhà nước và hai Chính phủ cần tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác về pháp luật và tư pháp -  nền tảng và động lực cho việc phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước; cho rằng chuyến thăm và làm việc tại  Xlô-va-kia lần này của  Bộ trưởng Hà Hùng Cường sẽ đóng góp tích cực, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. 
Ngoài buổi tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ, trong 2 ngày làm việc tại Xlô-va-kia, Bộ trưởng Hà Hùng Cường còn tiến hành một loạt cuộc gặp quan trọng với các cơ quan pháp luật và tư pháp của Xlô-va-kia như hội đàm với  Bộ trưởng Tư pháp..., ký Thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa hai Bộ Tư pháp; thăm và làm việc với Tòa án Tối cao, Hội đồng Tư pháp Tối cao, Viện Công tố, Ủy ban Hiến pháp và Pháp luật của Quốc hội, Học viện Tư pháp;  làm việc với Đại học Tổng hợp Châu Âu;  thăm và nói chuyện với Đại sứ quán và Hội Người Việt Nam ở nước ngoài. 
Tại các cuộc gặp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường chân thành cảm ơn Cộng hòa Xlô-va-kia đã phê chuẩn Hiệp định thiết lập quan hệ đối tác toàn diện PCA giữa Việt Nam và EU; mong muốn hai bên đẩy mạnh hợp tác tại các diễn đàn đa phương, mong muốn Bộ Tư pháp hai nước sẽ có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần vào việc phối hợp tổ chức các sự kiện kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2015. 
Bộ trưởng và lãnh đạo các cơ quan mà Đoàn đến gặp đều cam kết sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau và cùng khai thác các cơ hội hợp tác trong trong nhiều lĩnh vực, từ tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác trong các lĩnh vực chuyên môn như xây dựng pháp luật, cùng nhau nghiên cứu tham gia các thiết chế đa phương, thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực tư pháp quốc tế, trong đó có tương trợ tư pháp và phát triển hệ thống mạng lưới dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp cho đến ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tư pháp và thực thi pháp luật... 
Các bên đều hy vọng Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp đã ký kết sẽ được triển khai hiệu quả dưới các hình thức đa dạng và phong phú trong thời gian tới, vì lợi ích của hai ngành tư pháp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Xlô-va-kia ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. 

Đọc thêm