Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với Ai Cập, Singapore

(PLVN) - Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của các Đại sứ Ai Cập và Singapore trong tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam.
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam.
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam.

Chiều 11/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Đại sứ đóng góp tích cực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore trong thời gian công tác tại Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh sau chuyến thăm chính thức Singapore tháng 4/2018 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi đó là Thủ tướng Chính phủ, hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhất là về thương mại và đầu tư.

Đánh giá cao quyết tâm của Đại sứ nỗ lực thúc đẩy hợp tác hai nước, Chủ tịch nước cho rằng, cần tiếp tục phát triển chuỗi khu công nghiệp VSIP theo hướng khu công nghiệp thông minh, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; nối lại đường bay thương mại; triển khai các thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng song phương; nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác mới như công nghiệp quốc phòng, cứu hộ, cứu nạn; tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý chất lượng cao.

Chủ tịch nước cảm ơn Singapore về sự hỗ trợ quý báu, kịp thời dành cho Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch và đề nghị hai bên sớm công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước đi lại, làm ăn.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Ai Cập chào từ biệt.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Ai Cập chào từ biệt.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ai Cập Mahmoud Hassan Nayel chào từ biệt.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Ai Cập.

Khẳng định Việt Nam luôn trân quý bề dày truyền thống quan hệ giữa hai nước, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy ngay cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19, hai nước vẫn thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó thương mại tiếp tục tăng từ trên 491 triệu USD năm 2019 lên 515 triệu USD năm 2020. Hai nước luôn ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Đánh giá tiềm năng hợp tác hai nước còn rất lớn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tích cực triển khai các biện pháp như tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao cũng như cấp các bộ, ngành, doanh nghiệp để thúc đẩy hợp tác cụ thể. Tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết như Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Biên bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Cung ứng và Nội thương Ai Cập, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Dầu khí và Khoáng sản Ai Cập…

Chủ tịch nước mong muốn sau khi trở về Ai Cập, dù trên cương vị nào, Đại sứ vẫn tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Cũng trong chiều 11/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhận Quốc thư của Đại sứ Hoa Kỳ Mare Evans Knapper và của Đại sứ Mexico Alejandro Negrin Munoz.

Đọc thêm