Tăng cường thúc đẩy hợp tác quốc tế về luật pháp và tư pháp

(PLO) - Hôm qua (14/6), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã có buổi tiếp xã giao Phó Tổng Thư ký Tòa trọng tài (PCA) Brooks Daly và Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam Thomas Loidl.
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tiếp Phó tổng thư ký tòa trọng tài  (PCA).
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tiếp Phó tổng thư ký tòa trọng tài (PCA).

Trong buổi trao đổi với ông Brooks Daly, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng trong bối cảnh nước ta ký kết nhiều Hiệp định quốc tế quan trọng như TPP, Hiệp định Thương mại tự do với EU trong đó đề cập nhiều tới vấn đề giải quyết tranh chấp quốc tế, do đó PCA là thiết chế được Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ hỗ trợ thúc đẩy sự hợp tác với PCA, điều này thể hiện rõ rệt sự ủng hộ của các cơ quan tư pháp, tòa án Việt Nam với các vấn đề liên quan đến PCA, đồng thời bày tỏ mong muốn cử cán bộ sang La Hay để học hỏi kinh nghiệm.

Cảm ơn những chia sẻ hữu ích của Thứ trưởng, ông Brooks Daly thông tin về một số hiệp định đã ký kết trước đó với Bộ Ngoại giao Việt Nam, đồng thời đề xuất những giải pháp hợp tác cụ thể như cung cấp chương trình đào tạo, mở văn phòng đào tạo tại Việt Nam, xây dựng website bằng tiếng Việt, trong đó giới thiệu tới những vấn đề Việt Nam quan tâm để Chính phủ và các nhà đầu tư có thể nắm bắt được các thông tin cần thiết liên quan đến giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế…

Với Đại sứ Cộng hòa Áo Thomas Loidl, Thứ trưởng khẳng định mối quan hệ Việt Nam – Áo đang ngày càng đạt nhiều khởi sắc, đặc biệt, với bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2017 mà Bộ Tư pháp hai nước đã ký kết trước đó có một phần đóng góp không thể thiếu của Đại sứ.

Trao đổi cụ thể về lĩnh vực công chứng, Thứ trưởng nhấn mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là mảng rất được chú trọng, được Bộ Tư pháp ưu tiên thúc đẩy, do vậy mong muốn trao đổi, học hỏi nước bạn để ứng dụng, khai thác và sử dụng công nghệ đạt hiệu quả và tiến độ tốt nhất.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai nước, ông Thomas Loidl khẳng định mối quan tâm sâu sắc và đặt kỳ vọng cao trong triển khai các dự án với Việt Nam, đồng thời mong muốn Bộ Tư pháp sẽ dành nhiều quan tâm để các dự án tới đây được đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện nhằm giải quyết được các vấn đề cấp bách liên quan tới lĩnh vực công chứng của Việt Nam.

Đọc thêm