Tăng cường tuyên truyền để chống phá hoại bầu cử

(PLO) - Chủ trì phiên họp thứ 3 của Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền - Hội đồng Bầu cử Quốc gia chiều qua (25/3),  Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Trưởng Tiểu ban nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của công tác thông tin và tuyên truyền trong việc góp phần đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và an toàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới cần tổ chức sớm hội nghị tập huấn cho báo cáo viên, phóng viên theo đúng kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông; tập trung tăng cường tuyên truyền lưu động vào các thôn, bản để cử tri và nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền đa dạng và đậm nét hơn về cuộc bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải khẩn trương nghiên cứu trả lời, hướng dẫn kịp thời về công tác bầu cử khi có yêu cầu.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi về cán bộ, chuyên viên, biên tập viên và phương tiện kỹ thuật cho việc tiếp nhận, xử lý thông tin về bầu cử, tiếp tục thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử tới cử tri cả nước.

Qua đó làm cho dư luận và nhân dân thế giới có những nhận thức đúng đắn về tính dân chủ trong hoạt động bầu cử của Việt Nam; góp phần đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch...

Đọc thêm