Tặng nhiều phần quà cho học sinh đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn ở Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 – 11/3/2023), Phòng An ninh nội địa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Nguyễn Huệ, ấp Biển Tây A, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu.

Tạo động lực vươn lên trong cuộc sống cho các em học sinh đồng bào Khmer

Các đơn vị trao tặng 120 phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Các đơn vị trao tặng 120 phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Tại đây, đại diện các đơn vị đã ân cần thăm hỏi và thông tin đến thầy cô và các em học sinh của Trường THCS Nguyễn Huệ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ANTT của tỉnh Bạc Liêu những tháng đầu năm 2023. Đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên cũng như các em học sinh nhà trường chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó, phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền, nâng cao nhận thức các em học sinh và phụ huynh trong việc chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ; không tụ tập gây mất ANTT xóm ấp, cũng như thực hiện tốt công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm ở địa bàn dân cư.

Các đơn vị cũng tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và trao tặng 50 mũ bảo hiểm cho các em học sinh.

Các đơn vị cũng tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và trao tặng 50 mũ bảo hiểm cho các em học sinh.

Dịp này, Phòng An ninh nội địa, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng đóng góp, trao tặng 120 phần quà gồm gạo, dụng cụ học tập; 50 mũ bảo hiểm và bàn giao 01 công trình mái che cho nhà trường, với tổng trị giá các hoạt động là hơn 60 triệu đồng.

Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sâu sắc việc học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy của cán bộ, chiến sĩ Công an Bạc Liêu. Đồng thời, thông qua hoạt động còn góp phần xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa lực lượng Công an với đồng bào Phật giáo và quần chúng nhân dân, qua đó chung tay cùng toàn xã hội trong việc nâng bước học sinh nghèo hiếu học được tiếp tục cắp sách đến trường để viết tiếp hành trình đi tìm con chữ của mình.

Góp phần hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới

Trước đó, tháng 2/2023, Công an tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu Ông Trợ trên địa bàn ấp Đầu Sấu Tây, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân.

Đại tá Lê Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu (áo sơ mi) tặng hoa cảm ơn đơn vị tài trợ xây dựng cầu nông thôn.

Đại tá Lê Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu (áo sơ mi) tặng hoa cảm ơn đơn vị tài trợ xây dựng cầu nông thôn.

Theo thiết kế, cây cầu được xây dựng với chiều dài là 20m, chiều rộng 3,5m, tổng kinh phí khoảng 600 - 700 triệu đồng. Số tiền trên do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh vận động, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Cơ giới Điền Trí Viễn đóng góp, hỗ trợ. Trong quá trình xây dựng, bà con Nhân dân địa phương góp ngày công lao động.

Cùng với đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức bàn giao nhà đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Ninh Phước, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân.

Theo đó, để hỗ trợ kịp thời gia đình đồng chí Trần Văn Trình, là cán bộ của đơn vị đang có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, Phòng An ninh kinh tế đã vận động cán bộ, chiến sĩ và Công ty cổ phần Super Wind Energy Công Lý Bạc Liêu hỗ trợ trao tặng căn nhà đồng đội trị giá hơn 70 triệu đồng.

Cũng đầu tháng 3/2023, Cụm thi đua khối An ninh, Công an tỉnh Bạc Liêu vừa phối hợp Tịnh xá Bửu An (thị trấn Hòa Bình, huyện Hoà Bình) tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu Vạn Phước trên địa bàn ấp Vĩnh Bình B, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long.

Cây cầu được xây dựng với chiều dài là 30m, chiều rộng 3m, tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng. Số tiền trên do cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Cụm thi đua khối An ninh Công an tỉnh và bà con phật tử Tịnh xá Bửu An đóng góp, hỗ trợ. Trong quá trình xây dựng, bà con Nhân dân địa phương góp ngày công lao động./.

Đọc thêm