Tạo điều kiện để doanh nghiệp Anh mở rộng đầu tư nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp Anh mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là về tài chính xanh, dược phẩm, sức khỏe, công nghệ số, giáo dục khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch.
Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh, sáng 29/6/2022 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện John Mcfall và Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle.

Tại hội đàm, Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle bày tỏ vui mừng đón Chủ tịch QH Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam thăm Anh và hội đàm tại Tòa nhà QH Anh với rất nhiều dấu ấn lịch sử của Vương quốc Anh. Chủ tịch QH Vương Đình Huệ chân thành cảm ơn Chủ tịch Hạ viện Anh đã mời và dành sự đón tiếp trọng thị, chân tình dành cho Đoàn.

Hai nhà Lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Anh đã đạt nhiều thành tựu, phát triển mạnh mẽ, tích cực và đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nhấn mạnh Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ với Vương quốc Anh – cường quốc phát triển toàn cầu.

Chủ tịch Hạ viện Anh bày tỏ sự khâm phục trước nỗ lực phòng chống dịch bệnh của Việt Nam, kinh tế tăng trưởng và phục hồi nhanh chóng; đồng thời mong muốn hợp tác với Việt Nam - một quốc gia đang phát triển, năng động tại khu vực chiến lược Đông Nam Á.

Về kinh tế, hai Bên cho rằng thương mại, đầu tư phát triển năng động nhờ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Anh. Chủ tịch QH đề nghị hai Bên tận dụng các khuôn khổ thuận lợi, ưu đãi cao của Hiệp định để thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại song phương, góp phần phục hồi sau đại dịch và ứng phó với các thách thức về chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực; tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp Anh mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là về tài chính xanh, dược phẩm, sức khỏe, công nghệ số, giáo dục khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch.

Về giáo dục, hai Bên nhất trí cho rằng đây là lĩnh vực hợp tác hiệu quả, nhưng vẫn còn nhiều dư địa và đề nghị cần ưu tiên thúc đẩy. Chủ tịch QH cho biết, Tọa đàm giáo dục Việt Nam – Anh được tổ chức trong chuyến thăm lần này giữa các trường đại học hàng đầu sẽ tạo động lực rất quan trọng cho hợp tác; đề nghị phía Anh hỗ trợ cho sinh viên Việt Nam quay lại học tập, chăm sóc y tế sau dịch COVID-19 cũng như tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam, tăng cường các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên, nghiên cứu viên; khuyến khích các đại học lớn của Anh mở phân hiệu, xây dựng các khu đại học tiên tiến ở Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò của Anh trong tổ chức Hội nghị biến đổi khí hậu Liên Hợp quốc – COP26, Chủ tịch QH khẳng định cam kết của Việt Nam tại COP26 là những cam kết chính trị hết sức mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, tuần hoàn, carbon thấp, thể hiện sự tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.

Đánh giá cao những quyết tâm của Việt Nam tại COP26, Chủ tịch Hạ viện Anh cho biết sẽ vận động phía Anh và châu Âu hỗ trợ cho Việt Nam. Chủ tịch QH khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ và là cầu nối để Anh mở rộng hợp tác với ASEAN; đề nghị QH Anh ủng hộ vai trò trung tâm cũng như quan điểm của ASEAN và Việt Nam trong các vấn đề an ninh khu vực.

Hai Bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp, trong đó có kênh nghị viện, tăng cường trao đổi đoàn của QH, các cơ quan của QH, nhóm nghị sỹ hữu nghị và các nghị sỹ; trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện của mỗi nước và tăng cường phối hợp giám sát, đôn đốc thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ đã ký kết, các dự án hợp tác chiến lược. Chủ tịch QH mong muốn QH hai nước tiếp tục phát huy vai trò của nghị viện trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững như phê chuẩn các công ước, các thỏa thuận quốc tế về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, ban hành các chính sách tái cấu trúc nền kinh tế tăng trưởng bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển năng lượng sạch, chuyển đổi số.

Quang cảnh hội đàm giữa Chủ tịch QH Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Anh.

Quang cảnh hội đàm giữa Chủ tịch QH Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Anh.

Nhân dịp này, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Anh sớm sang thăm Việt Nam.

Ngay sau hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Anh, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Anh John Mcfall. Chủ tịch Thượng viện Anh nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch QH Vương Đình Huệ sang thăm chính thức Vương quốc Anh, có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm hai nước đang hướng đến kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Anh về sự đón tiếp trọng thị, thân tình dành cho cá nhân Chủ tịch QH và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam. Với rất nhiều hoạt động phong phú được tổ chức, Chủ tịch QH tin tưởng chuyến thăm sẽ đóng góp cho quan hệ song phương và Việt Nam mong muốn Anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực lập pháp.

Hai Bên nhất trí tiếp tục thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Anh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Anh mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Anh cũng trở thành đối tác thương mại của ASEAN nên tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước vẫn còn rất lớn.

Chủ tịch QH vui mừng khi nhóm G7 đã chọn Việt Nam là 1 trong 3 nước đầu tiên để hỗ trợ thực hiện cam kết COP26; mong muốn phía Anh chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng lộ trình, quy trình thực hiện cụ thể và kinh nghiệm về xây dựng chính sách. Chủ tịch QH cảm ơn Anh đã hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam với tổng số hơn 2,7 triệu liều vaccine qua cơ chế song phương và COVAX.

Đánh giá cao Việt Nam đã nghiêm túc tham gia các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường, cắt giảm phát thải, Chủ tịch Thượng viện Anh nhấn mạnh trong điều kiện cạnh tranh địa chiến lược và tình hình quốc tế diễn biến ngày càng khó lường thì việc phát triển quan hệ hai nước và giữa nghị sỹ hai nước là vô cùng quan trọng. Chủ tịch QH nhấn mạnh, QH Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với Thượng viện Anh, trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, hỗ trợ và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược hai nước lên tầm cao mới, tăng cường tin cậy chính trị, giao lưu nhân dân, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực.

Đọc thêm