Tập trung cải tạo, nâng cấp các công trình phục vụ SEA Games 31

(PLVN) - Chiều 2/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ đã đi thăm, làm việc với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội; kiểm tra một số công trình phục vụ SEA Games 31 tại Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra tại Trung tâm VHTT&TT quận Cầu Giấy. Ảnh Lao động.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra tại Trung tâm VHTT&TT quận Cầu Giấy. Ảnh Lao động.

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 21/11/2021 đến 2/12/2021 tại Việt Nam, có sự tham dự của 11 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. Các hoạt động chủ yếu của SEA Games 31 chủ yếu tập trung tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận; trong đó Hà Nội có 16 địa điểm tổ chức 20 môn và phân môn thi đấu. Hà Nội còn là địa điểm tổ chức ASEAN Para Games 11 với 11 môn thi đấu (diễn ra từ ngày 17/12 đến 23/12/2021).

Hà Nội hiện có 8 công trình xây dựng, sửa chữa phục vụ SEA Games 31 do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội quản lý và 12 công trình thể thao do các quận, huyện quản lý đã đưa vào triển khai và chậm nhất sẽ hoàn thành trước ngày 30/8.

Sau khi nghe báo cáo, ông Vương Đình Huệ đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị, sở, ngành của Thành phố và các quận, huyện, thị xã, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường quảng bá xúc tiến thương mại, thu hút du lịch, dịch vụ phục vụ SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11, qua đó, thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô với các địa phương trong và ngoài nước.

Tiếp tục tập trung rà soát, đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa, nâng cấp các công trình sẵn có, tổ hợp thể thao phục vụ đăng cai SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 và các hoạt động thể thao khác tại Thủ đô Hà Nội bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn.

Cùng với đó, rà soát điều chỉnh bổ sung chế độ chính sách, chế độ bồi dưỡng tập luyện đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao và tăng cường công tác tập huấn, thi đấu cọ xát trong và ngoài nước đảm bảo hiệu quả; khen thưởng kịp thời đối với đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại SEA Games 31, ASEAN Para Games 11 và những sự kiện thể thao lớn của quốc gia, quốc tế. 

Đọc thêm