Tàu chở ô tô Porsches và Volkswagens bốc cháy trên biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một ngọn lửa lan nhanh trên tàu buộc thủy thủ đoàn phải bỏ lại con tàu chở đầy ô tô hạng sang trên Đại Tây Dương. Vào thời điểm ngọn lửa bùng phát, con tàu đang đi cách Azores của Bồ Đào Nha 90 hải lý về phía tây nam, theo một tuyên bố hôm thứ Tư của Hải quân Bồ Đào Nha.
Tàu Felicity Ace, chở đầy những chiếc xe hơi sang trọng bị mắc cạn và bốc cháy giữa Đại /Tây Dương ngày 17/2/2022. Ảnh: CNN
Tàu Felicity Ace, chở đầy những chiếc xe hơi sang trọng bị mắc cạn và bốc cháy giữa Đại /Tây Dương ngày 17/2/2022. Ảnh: CNN

Con tàu chở ô tô Felicity Ace dài 656 foot-on / roll-off bốc cháy ở Bắc Đại Tây Dương hôm thứ Tư khi nó chở hàng hóa, bao gồm cả Porsches và Volkswagens, từ Emden, Đức đến Davisville, Rhode Island.

Sau khi ngọn lửa bùng lên ở hầm hàng, đã lan rộng và buộc toàn bộ 22 thuyền viên phải bỏ tàu. Theo một tuyên bố khác của Hải quân Bồ Đào Nha, thủy thủ đoàn đã được vớt an toàn và đưa đến một khách sạn địa phương, với sự điều phối cứu hộ của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm và Cứu nạn Hàng hải Ponta Delgada. Không có nguồn ô nhiễm đáng chú ý từ đám cháy, theo tuyên bố.

Các chủ tàu đã sắp xếp để lai dắt khi nó tiếp tục bốc cháy. Được đăng ký đến Panama, tàu Felicity Alice do hãng tàu Nhật Bản Mitsui O.S.K. Dòng (MOL). MOL chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Porsche xác nhận với CNN Business rằng một số ô tô của hãng nằm trong số hàng hóa và những khách hàng có ô tô trên con tàu đang cháy đang được đại lý liên hệ.

"Mặc dù vẫn còn quá sớm để xác nhận những gì đã xảy ra và các bước tiếp theo, nhưng chúng tôi - cùng với các đồng nghiệp của mình tại Porsche AG - hỗ trợ khách hàng và đại lý của chúng tôi tốt nhất có thể để tìm ra giải pháp", Angus Fitton, Phó Chủ tịch phụ trách PR cho biết tại Porsche Cars North America. "Chúng tôi đang liên hệ với công ty vận chuyển và thông tin chi tiết về những chiếc xe trên tàu hiện đã được biết", ông Angus Fitton thông tin.

Volkswagen cũng có những khách hàng đang chờ xe trên con tàu chở hàng đang cháy. Dirk Ameer, người phát ngôn của Volkswagen cho biết: "Chúng tôi biết về một sự cố liên quan đến một tàu chở hàng của bên thứ ba vận chuyển các phương tiện của Tập đoàn Volkswagen qua Đại Tây Dương. Con tàu này đang trên đường đến Bắc Mỹ". "Tại thời điểm này, chúng tôi chưa biết có bị thương gì không. Chúng tôi đang liên hệ với hãng tàu để nắm thêm thông tin về vụ việc".

Felicity Ace có thể chở hơn 17.000 tấn hàng hóa, theo Associated Press, với hàng nghìn xe trên khoang. Hải quân Bồ Đào Nha cho biết tính đến thứ Năm, đám cháy vẫn đang tiếp diễn, và một tàu tuần tra đại dương vẫn ở lại hiện trường để theo dõi con tàu bị bỏ rơi.

Đọc thêm