Tàu khu trục Mỹ vào Biển Đen tập trận, Nga lập tức điều lực lượng đeo bám

(PLVN) - Lực lượng Nga đang theo dõi sát sao các động thái của tàu khu trục Carney của Mỹ ngay sau khi tàu này tiến vào Biển Đen.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hãng tin Sputnik cho biết, thông tin trên được Trung tâm Quốc gia về quản lý quốc phòng của Nga công bố. 

Theo Trung tâm này, tàu khu trục Carney của Mỹ đã tiến vào Biển Đen lúc 19h20 (16h20 GMT) ngày 29/6.

Ngay sau đó, Hạm đội Biển Đen của Nga đã điều tàu tuần tra Smetlivyi cùng các phương tiện điện tử và kỹ thuật khác theo sát để kiểm soát các động thái của tàu khu trục Mỹ.

Thông tin do phía Mỹ công bố cho thấy, tàu khu trục Carney của nước này sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân Sea Breeze 2019 diễn ra trên biển, trên không và dưới nước từ ngày 1/7 tới.

Đây là chuyến thăm thứ 5 của một tàu chiến Mỹ tới khu vực Biển Đen. Lần gần đây nhất diễn ra hồi tháng 4 vừa qua, khi tàu khu trục Ross của Mỹ tới vùng biển này để tham gia diễn tập với lực lượng hải quân Bulgaria và Gruzia.