Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tới vùng biển Hàn Quốc sau khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa tầm ngắn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 16/6, một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã cập cảng Busan của Hàn Quốc, hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa tin.
Tàu ngầm USS Michigan SSGN.
Tàu ngầm USS Michigan SSGN.

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên trong gần 6 năm một tàu ngầm được Hải quân Mỹ xếp vào nhóm SSGN, tức tàu ngầm trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ dừng chân tại Hàn Quốc.

Việc tàu USS Michigan SSGN của Mỹ tới Hàn Quốc diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa tầm ngắn ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.

AFP dẫn tuyên bố của quân đội Hàn Quốc cho biết, tàu USS Michigan 18.000 tấn cập cảng Hàn Quốc theo một tuyên bố đã được lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc ký hồi tháng 4 vừa qua.

Theo Chỉ huy hạm đội Hàn Quốc Kim Myung-soo, việc cập cảng Hàn Quốc của tàu USS Michigan SSGN nhằm thực hiện Tuyên bố Washington… trong việc tăng cường khả năng xuất hiện thường xuyên của các tài sản chiến lược của Mỹ trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Hải quân của Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận tác chiến đặc biệt chung để tăng cường tương tác và các năng lực trong chiến dịch đối phó với các mối đe dọa của Triều Tiên.

Tàu ngầm USS Michigan SSGN nặng 18.000 tấn, dài khoảng 170m và có thể được trang bị 150 tên lửa Tomahawk với tầm bắn 2.500km.