Tên lửa từ sa mạc tấn công căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một cuộc tấn công bằng tên lửa đã nhằm vào một cơ sở quân sự có quân đội Mỹ chiếm đóng ở tỉnh Hasakah, đông bắc Syria, khi Washington tiếp tục triển khai quân đội ở các khu vực giàu năng lượng của quốc gia Tây Á này.
Quân đội Mỹ đóng quân tại các khu vực giàu năng lượng của Syria. Ảnh: Pars Today
Quân đội Mỹ đóng quân tại các khu vực giàu năng lượng của Syria. Ảnh: Pars Today

Các nguồn tin địa phương giấu tên cho biết, hai quả tên lửa đã rơi ở khu vực lân cận căn cứ ở thị trấn al-Shaddadi hôm thứ Năm. Các quả đạn xuất phát từ hướng sa mạc Syria, còn được gọi là thảo nguyên Syria hoặc Badia.

Không có thương tích hoặc thiệt hại nào được báo cáo, trong khi chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Trước đó, ngày 31/8, hai quả tên lửa đã được bắn vào một căn cứ bên trong mỏ khí đốt Conoco, nơi tổ chức các lực lượng chiếm đóng của Mỹ, ở tỉnh Dayr al-Zawr, miền đông Syria. Hiện vẫn chưa rõ tên lửa được bắn từ đâu và chưa có xác nhận thương vong.

Một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một mỏ dầu do Mỹ chiếm đóng đã làm bị thương một số lực lượng Mỹ và các tay súng đồng minh của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vào ngày 28/6. Hãng thông tấn Sputnik của Nga trích dẫn các nguồn tin Syria cho biết, vào thời điểm đó đưa tin rằng 7 phần tử thuộc SDF, bao gồm một chỉ huy, bị thương trong vụ tấn công, nhưng chưa công bố quân đội Mỹ và các binh sĩ nước ngoài khác đã bị thương.

Ngoài ra, theo các nguồn tin địa phương, 7 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng và 3 binh sĩ khác bị thương trong một vụ đánh bom ven đường ở tỉnh Dara’a, tây nam của Syria hôm thứ Năm. Theo Hãng tin RT (tiếng Ả Rập) của Nga, một thiết bị phát nổ khi một chiếc xe chở quân đội Syria đang di chuyển dọc theo con đường nối hai làng Nafa’ah và Ain Thakar.

Diễn biến này diễn ra một ngày sau khi các đơn vị quân đội Syria tiến vào Dara’a al-Balad, thành trì cuối cùng của các chiến binh ở miền nam đất nước và giương cao quốc kỳ của Syria ở đó.

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga đưa tin, quân đội Syria đã bắt đầu lục soát các tòa nhà trong khu dân cư, tìm kiếm vũ khí và thiết bị nổ tự chế của các tay súng Takfiri do nước ngoài hậu thuẫn.

Các đơn vị quân đội Syria cũng đã giương cao quốc kỳ tại khu phố al-Arbaeen, trong khuôn khổ thỏa thuận đình chiến do chính phủ Syria đề xuất hồi tháng trước.

Theo thỏa thuận đình chiến, đạt được vào ngày 14/8, các chiến binh có nghĩa vụ giao nộp vũ khí của họ và lực lượng chính phủ sẽ cài đặt các trạm kiểm soát ở chín quận của Dara’a al-Balad.