Thái Lan bảo vệ thương vụ mua tàu ngầm Trung Quốc

(PLO) - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan – Tướng Prawit Wongsuwon – ngày 25/4 khẳng định thỏa thuận mua tàu ngầm trị giá 393 triệu USD với Trung Quốc là minh bạch và là một vụ mặc cả “tốt” đối với hải quân Thái.
Tàu ngầm Trung Quốc. Ảnh Tân Hoa xã/Zing
Tàu ngầm Trung Quốc. Ảnh Tân Hoa xã/Zing

Theo AFP, Nội các Thái Lan đã phê chuẩn việc mua tàu ngầm đầu tiên trong số 3 tàu ngầm trị giá 1 tỉ USD của Trung Quốc từ hồi tuần trước nhưng thông tin về thương vụ này phải đến ngày 24/4 mới được công bố.

Trước những chỉ trích về tính bí mật, chi phí của thương vụ và tiện ích của chiếc tàu, Tướng Prawit nói rằng lý do chọn tàu Trung Quốc vì giá tàu rẻ nhất so với đề nghị của các nước khác. Ông Prawit cũng nói rằng Thái Lan cần các tàu ngầm để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của nước này ở biển Andaman. 

Thái Lan và Trung Quốc cũng đang tiến hành đàm phán để xây một cơ sở sửa chữa các thiết bị quân sự trị giá nhiều triệu USD tại Thái Lan. 

Đọc thêm