Thái Lan đã vượt mốc 1 triệu ca nhiễm COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thái Lan đã vượt mốc 1 triệu ca nhiễm COVID-19 với 97% số ca được ghi nhận trong năm tháng qua, khi quốc gia này phải vật lộn để vượt qua một trong những đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng nhất châu Á.
Các tình nguyện viên chuẩn bị một bình oxy cho bệnh nhân COVID-19 sau khi anh ta được xe cấp cứu đưa đến ở Wat Saphan (quận Klong Toey Bangkok) hôm 19/8/2021. Ảnh: Bloomberg
Các tình nguyện viên chuẩn bị một bình oxy cho bệnh nhân COVID-19 sau khi anh ta được xe cấp cứu đưa đến ở Wat Saphan (quận Klong Toey Bangkok) hôm 19/8/2021. Ảnh: Bloomberg

Sáng nay (21/8), Bộ Y tế Công cộng Thái Lan báo cáo có 261 trường hợp tử vong do COVID-19 và 20.571 ca nhiễm mới trong 24 giờ, nâng tổng số ca COVID-19 của quốc gia Đông Nam Á này lên 1.001.418 ca với 8.826 ca tử vong và 791.538 ca đã hồi phục, kể từ ngày 1/4. Thái Lan đứng thứ 33 trên toàn thế giới về số ca nhiễm COVID-19.

Thái Lan đã kiểm soát phần lớn dịch COVID-19 và đã nới lỏng hạn chế xã hội một phần cho đến khi bị tấn công vào tháng 4 bởi biến thể Alpha, sau đó là biến thể Delta, vào thời điểm mà rất ít người được tiêm chủng.

Các quan chức y tế đã gấp rút tăng cường nguồn cung cấp vaccine nhưng cũng chỉ tiêm được cho 8,3% dân số (trong số hơn 66 triệu người). Thái Lan cũng áp dụng việc trộn mũi vaccine AstraZeneca và Sinovac để tăng cường khả năng miễn dịch và như một giải pháp cho các vấn đề về nguồn cung.