Thái Lan sẽ cấm sử dụng cần sa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Reuters, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Cholnan Srikaew mới đây đã xác nhận rằng quốc gia này sẽ cấm việc sử dụng cần sa cho mục đích giải trí vào cuối năm nay. 
Cần sa được bày bán ở Bangkok, Thái Lan
Cần sa được bày bán ở Bangkok, Thái Lan

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Thái Lan lo ngại việc thiếu sự quản lý chặt chẽ bằng pháp luật sẽ tạo điều kiện cho tội phạm và có tác động tiêu cực đến trẻ em.

“Việc lạm dụng cần sa có tác động tiêu cực đến trẻ em Thái Lan”. "Về lâu dài nó có thể dẫn đến các loại thuốc khác.", ông Cholnan Srikaew nói.

Ông Cholnan cho biết, trong luật mới, cần sa sẽ là một loại cây được kiểm soát, vì vậy việc trồng nó sẽ cần phải có sự cho phép.

"Chúng tôi sẽ trồng cần sa cho ngành y tế và sức khỏe.”, Bộ trưởng Cholnan nói.

Bộ trưởng cho biết thêm, hiện nay, việc nhập khẩu, xuất khẩu, trồng trọt và sử dụng cần sa vì mục đích thương mại cũng sẽ phải có giấy phép.

Chính phủ nhận ra lợi ích kinh tế của ngành công nghiệp cần sa. Vì vậy, các doanh nghiệp sẽ có thời gian để điều chỉnh theo quy định mới.

Những cửa hàng như vậy có thể hoạt động cho đến khi giấy phép hết hạn và chuyển đổi thành điểm bán cần sa hợp pháp nếu họ tuân theo các quy định mới, đồng thời cho biết thêm rằng quy định mới sẽ không ảnh hưởng đến du lịch.

Theo kế hoạch, dự thảo luật sẽ được trình lên nội các để phê duyệt vào tháng tới, trước khi được chuyển lên quốc hội để thông qua trước cuối năm nay.

Ngoài việc áp dụng mức phạt tiền 60.000 baht (khoảng 41 triệu đồng) đối với người sử dụng và 100.000 baht (gần 69 triệu đồng) cho người bán, hình phạt tù đối với việc trồng cần sa trái phép cũng đã được ấn định ở mức từ 1 đến 3 năm, kèm theo mức phạt tiền từ 20.000 đến 300.000 baht (14 - 206 triệu đồng), tùy thuộc vào mức độ của vi phạm.