Thái Lan tăng cường truy bắt tội phạm buôn bán người

(PLO) - Trong thời gian qua, Thái Lan đã tăng cường truy tố đối với tội phạm buôn bán người và hy vọng Mỹ sẽ nâng cấp cho nước này trong báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về chống nạn buôn bán người. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Reuters, hồi tháng 6/2016, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định nâng một bậc cho Thái Lan lên Cấp 2 trong báo cáo nhân quyền. “Chúng tôi tin rằng bất kỳ nước nào cũng sẽ có những cảm nhận tốt trong vấn đề chống buôn bán người của Thái Lan, thậm chí là ngưỡng mộ những gì chúng tôi đã làm”, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai nói. 

Được biết, trong năm 2016 Thái Lan đã điều tra 333 vụ việc, khởi tố 301 người và kết án đối với 268 gười. Trong Báo cáo về Nạn buôn người (TIP) năm 2016, Thái Lan đã báo cáo điều tra 317 vụ, khởi tố 242 người, và kết án 241 người.

Mặc dù đã có nhiều tiến triển, nhưng nhiều nhóm nhân quyền vẫn nói rằng hàng triệu người lao động nhập cư vẫn dễ dàng bị lạm dụng trong đánh bắt cá, mại dâm và nhiều ngành công nghiệp khác. Được biết, Thái Lan cũng đã đệ trình báo cáo về nỗ lực chống buôn bán người trong năm 2016 tới Mỹ hồi hôm 31/1.