Thái Lan tổ chức bầu cử bổ sung

(PLO) - Thái Lan ngày 2/3 đã tổ chức bầu cử bổ sung tại 5 tỉnh nơi việc bỏ phiếu đã bị gián đoạn bởi phong trào biểu tình chống chính phủ hồi tháng trước. Giới chức cơ quan bầu cử nói rằng việc bỏ phiếu lại diễn ra khá suôn sẻ.
Thái Lan tổ chức bầu cử bổ sung

Tổng thư ký EC Thái Lan Puchong Nutrawong cho hay, việc bầu cử bổ sung ngày 2/3 diễn ra tương đối hòa bình.

Một người Thái Lan đi bỏ phiếu ngày 2/3.
 Một người Thái Lan đi bỏ phiếu ngày 2/3.

Ông Somchai Srisutthiyakorn – đại diện Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) – cho biết, tổng cộng có khoảng 120.000 người đã đăng ký bỏ phiếu tại 101 điểm bỏ phiếu ở 5 tỉnh tổ chức bầu cử bổ sung ngày 2/3.

EC thông báo, kết quả bỏ phiếu sẽ không được công bố cho đến khi việc bầu cử hoàn tất ở tất cả các địa điểm. Cuộc bầu cử bổ sung cho các tỉnh khác dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4 tới.

Theo thống kê của EC, cuộc tổng tuyển cử hôm 2/2 đã bị gián đoạn 69 trên tổng số 375 điểm bỏ phiếu, ảnh hưởng đến 18/77 tỉnh trên cả nước.

Cho đến khi kết quả bầu cử toàn diện được công bố, Thủ tướng Yingluck vẫn giữ vai trò Thủ tướng lâm thời với các quyền lực hạn chế.

Theo luật bầu cử Thái Lan, cần phải đủ 95% trong tổng số 500 ghế ở Hạ viện thì mới có thể chỉ định chính phủ mới.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 2/3, những người biểu tình đã tụ tập tại Công viên Lumpini ở trung tâm Bangkok sau khi lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban tuyên bố phong trào chống chính phủ sẽ từ bỏ các sân khấu biểu tình trong thành phố.

Một số điểm biểu tình khác cũng đã bị giải tán nhưng tuyến đường cao tốc ở phía Nam Công viên Lumpini vẫn bị chặn lại.