Thái Lan vô địch AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đội tuyển Thái Lan đã bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.
Tạm biệt ông Park với những đóng góp lớn lao cho bóng đá Việt Nam
Tạm biệt ông Park với những đóng góp lớn lao cho bóng đá Việt Nam

Huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo đã làm mới đội hình cho với trận chung kết lượt đi khi có nhiều sự thay đổi. Ở hàng thủ, Việt Anh, Thanh Bình được trao cơ hội ngay từ đầu. Văn Thanh đá chính thay Tấn Tài. Ở tuyến giữa, Tuấn Anh thay Quang Hải trong lúc Văn Đức đá chính ngay từ đầu ở hàng tiền đạo.

Quang Hải chỉ xuất phát ở đội hình dự bị ở trận này không phải là bất ngờ. Từ đầu giải, tiền vệ này không thể hiện được năng lực như kỳ vọng. Đây là hệ quả của những tháng ngày dự bị triền miên khi đầu quân cho CLB Pau của Pháp.

Đội tuyển Việt Nam thay đổi mạnh mẽ ở đội hình xuất phát so với trận chung kết lượt đi. Bên kia chiến tuyến, Thái Lan vẫn sử dụng 11 cầu thủ đá chính như trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình. Có lẽ, HLV Mano Polking cho rằng họ đã chơi tốt nên không cần phải thay đổi?! Trong danh sách dự bị, Dangda vẫn có tên nhưng điều này cũng đồng nghĩa, cơ hội để a ghi thêm bàn thắng để đua Vua phá lưới với Tiến Linh là không nhiều do đang chấn thương.

Chỉ cần hòa không quá 2 bàn thắng là Thái Lan giành chức vô địch. Nhưng chơi trên sân nhà, đoàn quân của ông Mano Polking không nhập cuộc với tư tưởng kiếm 1 điểm ấy. Ngược lại, Thái Lan đã chủ động tổ chức tấn công nhanh.

Người Thái khi có kết quả khả quan ở lượt đi nên họ chơi bình thản và phút 24, Bunmathan băng từ tuyến 2 lên sau đường chuyền của Adisak. Sau vài động tác dẫn bóng, đội trưởng của Thái Lan tung cú sút ngoài vòng cấm rất căng, 1-0 cho Thái Lan.

Sau bàn thua ông Park đưa Quang Hải vào sân thay cho Tuấn Anh. Nhưng đáng tiếc Quang Hải cũng như các ngôi sao của đội tuyển Việt Nam không thể có bàn thắng vào lưới đội tuyển Thái Lan.

Tính kỷ luật trong lối đá của Thái Lan khiến đội tuyển Việt Nam rơi vào thế bế tắc. Tình huống đáng kể nhất của đoàn quân ông Park Hang Seo trong hiệp 2 là cú sút xa của Hoàng Đức nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Đánh bại Việt Nam với tỷ số 1-0 ở trận chung kết lượt về và thắng chung cuộc với tổng tỷ số 3-2, Thái Lan đã lần thứ 7 lên ngôi vô địch AFF Cup.

Đọc thêm