“Thám hiểm vũ trụ” bằng khinh khí cầu

(PLO) - Công ty World View Enterprises có trụ sở tại bang Arizona, Mỹ, vừa gây chú ý khi thông báo sẽ tổ chức "du hành vũ trụ" bằng khinh khí cầu.
“Thám hiểm vũ trụ” bằng khinh khí cầu

 Du khách sẽ phải trả 75.000 USD để được lên một khinh khí cầu có 8 chỗ ngồi với trang thiết bị hiện đại, sang trọng. Họ sẽ bay lên độ cao 30 km so với mặt nước biển trong khoảng 2 giờ và sau đó tách ra khỏi kinh khí cầu để lượn xuống mặt đất với một chiếc dù.

Theo giám đốc World View Enterprises, Jane Poynter, du khách sẽ được bay vào khoảng tối vũ trụ, chiêm ngưỡng sự lấp lánh của các vì sao, màng mỏng của lớp khí quyển đang bao bọc hành tinh và tận mắt ngắm nhìn Trái đất.
Theo bà, những trải nghiệm thú vị khi ngồi trên tàu sẽ giúp du khách cảm nhận rõ sự liên kết giữa bản thân mình với Trái đất và vũ trụ bao quanh.
Hiện World View Enterprises đã hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm cơ bản về sức bền của khinh khí cầu và sẽ sớm tổ chức những chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ trong thời gian ngắn tới.

Đọc thêm