Thanh Hóa: Gần 700 nhà dân bị ngập, một phụ nữ tử vong do bị sét đánh

(PLO) - Đợt mưa lớn vừa qua tại Thanh Hóa khiến cho một số địa phương bị ngập lục cục bộ. Theo báo cáo nhanh của chi cục đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa, đợt mưa lớn vừa qua khiến 671 hộ dân bị ngập lụt và nhiều thiệt hại khác về hoa mầu vật nuôi...một phụ nữ bị sét đánh dẫn đến tử vong khi đang gặt lúa ngoài đồng.
Thanh Hóa: Gần 700 nhà dân bị ngập, một phụ nữ tử vong do bị sét đánh

Với lượng mưa trung bình từ 200mm - 300mm. Từ ngày 15/9, trên địa bàn huyện Quan Sơn mưa liên tục diễn ra mực nước sông Lò dâng cao đã khiến Thị trấn Quan Sơn bị cô lập với các địa phương khác. Tại huyện Như Xuân, mưa lớn đã làm ngập khoảng 50 ha lúa chuẩn bị đến kỳ thu hoạch. Có 5 hộ dân của xã Thanh Lâm (Như Xuân) đã bị nước lũ cô lập, huyện Như Xuân đã phải cử lực lượng vào di chuyển người và tài sản của các hộ dân đến nơi an toàn.

Còn tại huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), mưa lớn đã gây ngập nhiều trụ sở UBND xã, trạm y tế xã… phải tạm ngừng hoạt động. Khu tái định cư tại xã Hải Yến cũng ngập cục bộ. Các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Trên tuyến QL 217, qua địa phận huyện Quan Sơn, bị tắc cục bộ do xe ô tô chở luồng bị sa lầy, sạt lở ta luy dương gây tắc cục bộ.

Mưa lũ cũng làm tuyến đường tỉnh 519B (Luận Thành - Bù Đồn) ở ngầm Km2+600, đã bị ngập so với mặt ngầm khoảng 2m; Ngầm Km22+100, đã bị ngập sâu so với mặt ngầm khoảng 0,7m. Ngoài ra, mưa lũ cũng đã làm đoạn tuyến km77 QL15C qua xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát bị sạt lở ta tuy dương gây ách tắc cục bộ.

Vào ngày 17/9, một phụ nữ đang gặt lúa thì cơn dông kéo đến, khi đang thu dọn dụng cụ để trở về nhà thì không may người phụ nữ này bị sét đánh. Danh tính nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Thứ (SN 1958) trú tại thôn 5, xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn. Một số người dân gần đó đã chạy tới cấp cứu nhưng bà Thứ đã tử vong từ trước. Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã được người thân đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Đọc thêm