Thành kẻ cướp vì đánh đập, đòi tiền người nợ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 24/2, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Đại Hải (SN 1981, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Điệp Long (SN 1976, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) ra xét xử về tội “Cướp tài sản”. Bị hại trong vụ án là anh H (SN 1977, ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, tháng 12/2016, Hải vào TP HCM làm nghề lái xe. Tại đây, Hải quen anh H. Sau đó, thông qua người quen của hai người, Hải nhờ chuyển 300 triệu đồng cho anh H để anh H làm hộ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và mua hộ xe máy Honda SH. Tuy nhiên sau đó, anh H không thực hiện được và cũng không trả lại tiền. Hải nhiều lần tìm anh H để đòi tiền nhưng không gặp.

Sáng 25/6/2021, khi đang đứng ở cổng Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), Hải nhìn thấy anh H. Do muốn đòi lại số tiền 300 triệu đồng đã đưa, Hải lao đến, đấm vào người, đầu và quật ngã anh H. Sau đó, Hải gọi điện cho phụ xe Nguyễn Điệp Long nói: “Em tìm được thằng H rồi. Anh ra hộ em đưa về phường”.

Khi Long khiển xe máy đến, Hải bắt anh H ngồi giữa còn mình ngồi kẹp phía sau. Sau đó, Long điều khiển xe máy về quán ăn số 148 phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm rồi dừng xe ở vỉa hè đối diện quán ăn. Tại đây, Hải tiếp tục đánh và chửi anh H. Long cũng hùa theo H khi có lời lẽ kích động một số người trong quán ăn.

Sau đó, Hải, Long đưa anh H vào quán ăn ngồi. Tại đây, Hải nói về số tiền 300 triệu đồng đã đưa cho anh H nhờ lo việc nhưng không lo được đồng thời đe dọa sẽ giết anh H nếu không trả lại Hải số tiền trên.

Trước sức ép của Hải, anh H lấy điện thoại vờ gọi cho ai đó hỏi vay tiền. Sau đó, lợi dụng lúc Hải không để ý, anh H gọi điện cho Cảnh sát 113 và Công an phường Mỹ Đình 2 trình báo sự việc.

Cơ quan Công an đã có mặt tại hiện trường và đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, chưa đủ căn cứ kết luận anh H có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hải. Do đó, cơ quan điều tra tạm tách rút tài liệu liên quan đến việc Hải chuyển số tiền 300 triệu đồng cho anh H để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Quá trình điều tra, Hải bị khởi tố về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”, nhưng sau đó cơ quan điều tra thay đổi sang tội “Cướp tài sản”. Long bị khởi tố về tội “Cướp tài sản”.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Hải và Long thừa nhận hành vi phạm tội như trên và xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Hải 9 năm tù và Long 7 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.

Đọc thêm