Xin tiền không được, ra tay sát hại, hiếp dâm, cướp tài sản của dì

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đối tượng dùng tay bóp cổ và đè dì của mình nằm ngửa xuống nệm cho đến khi bất động, thực hiện hành vi giao cấu, rồi lục túi nạn nhân lấy 500 nghìn đồng, mở tủ lục tìm tài sản rồi lấy xe máy bỏ trốn.
Nghi can Mấu Điện.
Nghi can Mấu Điện.

Khoảng 12h ngày 20/2, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận tin báo về một vụ giết người xảy ra tại thôn Giải Phóng (xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Ngay lập tức, Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai các lực lượng đến hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Lực lượng chức năng xác định nạn nhân là bà Mấu Thị Xanh (54 tuổi) bị chết do ngạt thở, vùng cổ có nhiều vết xước, thân thể có dấu hiệu bị xâm hại, hiện trường có nhiều xáo trộn, có dấu hiệu bị lục soát. Nhận định ban đầu, vụ việc có dấu hiệu của tội giết người, cướp tài sản, hiếp dâm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã nhanh chóng khoanh vùng và thấy nổi lên đối tượng Mấu Điện (27 tuổi, ngụ thôn Giải Phóng, gọi nạn nhân bằng dì) có nhiều biểu hiện bất minh nên tiến hành công tác truy bắt.

Ngôi nhà bà Xanh - hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Ngôi nhà bà Xanh - hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Đến 17h15 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng Mấu Điện khi nghi can này đang lẩn trốn tại một khu vực hẻo lánh thuộc xã Cam Phước Tây (huyện Cam Lâm).

Qua đấu tranh, bước đầu Mấu Điện khai nhận khoảng 0h ngày 20/2, sau khi nhậu cùng 4 người bạn, Điện đi xe máy đến nhà bà Xanh để xin tiền. Do bà Xanh không cho nên Điện đứng đối diện dùng tay bóp cổ và đè bà Xanh nằm ngửa xuống nệm cho đến khi bất động.

Thấy nạn nhân nằm bất động, Điện đã thực hiện hành vi giao cấu, rồi lục túi nạn nhân lấy 500 nghìn đồng, mở tủ lục tìm tài sản rồi lấy xe máy bỏ trốn.

Trên đường bỏ trốn, Điện đã mua và uống thuốc trừ sâu để tự tử nhưng không chết cho đến khi bị cơ quan công an bắt giữ. Lực lượng công an sau đó đã đưa đối tượng đến bệnh viện Đa khoa TP Cam Ranh để kiểm tra sức khỏe.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm