Thanh niên chăm bố bị ốm ở Bệnh viện Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tối 29/6, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết,qua xét nghiệm sàng lọc, Bệnh viện vừa phát hiện một người đi chăm bệnh dương tính SARS-CoV-2.
Thanh niên chăm bố bị ốm ở Bệnh viện Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2

Trường hợp này là nam thanh niên 32 tuổi, trú thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) xin vào chăm sóc cha là bệnh nhân nặng tại Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

Qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Đà Nẵng, ngày 29/6 bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, chiều 27/6, nam thanh niên này xin vào bệnh viện chăm sóc người thân. Tại đây, người này được yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo quy định và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào tối cùng ngày, nên được cho vào bệnh viện. Đến ngày 29/6, bệnh viện tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo kế hoạch hàng tuần cho toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà chăm sóc.

Bộ đội hóa học phun thuốc khử khuẩn trên đường phố Đà Nẵng.

Bộ đội hóa học phun thuốc khử khuẩn trên đường phố Đà Nẵng.

Ngay sau khi phát hiện ca dương tính này, Bệnh viện Đà Nẵng đã lập tức khoanh vùng, cách ly 21 F1 là những người trong bệnh viện, riêng 4 F1 là bệnh nhân cùng phòng khi người này vào chăm sóc cha được cách ly riêng tại Khoa Y học nhiệt đới.

Được biết, trường hợp vừa được phát hiện là bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên ở Bệnh viện Đà Nẵng, kể từ ngày 25/8/2020 đến nay.

Đến 17h chiều 29/6, bệnh nhân này đã được chuyển đến Bệnh viện Phổi điều trị và sức khỏe ổn định, không có triệu chứng gì.

Hiện, ngành y tế vẫn đang điều tra, xác định nguồn lây của ca bệnh này. Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cũng đã thông báo đến CDC Quảng Nam để phối hợp truy vết, điều tra dịch tễ của ca nghi nhiễm này.

Đọc thêm