Thanh niên ưu tú tiếp tục bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ

(PLVN) -  Hôm nay 27/2 - ngày cuối cùng của đợt giao nhận quân năm 2024, 26 tỉnh, thành phố còn lại trên cả nước đã tổ chức Lễ giao nhận quân, tiễn các thanh niên ưu tú của địa phương lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự với Tổ quốc.
Các thanh niên TP Cần Thơ hăng hái lên đường nhập ngũ.
Các thanh niên TP Cần Thơ hăng hái lên đường nhập ngũ.

Trong ngày giao nhận quân cuối cùng (27/2), có 26 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân, cụ thể là: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng (thuộc Quân khu 7); Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau (thuộc Quân khu 9) và 5 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La (thuộc Quân khu 2).

Trước đó, trong ngày thứ nhất (25/2) có 30 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên (thuộc Quân khu 1); Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình (thuộc Quân khu 3); Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông (thuộc Quân khu 5) và 4 tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc (thuộc Quân khu 2).

Ngày thứ 2 (26/2), có 7 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế thuộc Quân khu 4 và các quận, huyện Hà Nội thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Các chiến sĩ trẻ Hà Giang tạm biệt người thân lên đường nhập ngũ.

Các chiến sĩ trẻ Hà Giang tạm biệt người thân lên đường nhập ngũ.

Sáng nay (27/2), 5 tỉnh biên giới trên địa bàn Quân khu 2 (Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên) đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 thành lập các đoàn kiểm tra công tác giao nhận quân tại các địa phương; đồng thời thăm, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Lễ giao nhận quân tại các tỉnh trên địa bàn Quân khu 2 được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Tại Lào Cai, năm nay, toàn tỉnh có 900 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, 220 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Trong số 900 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự có 0,67% công dân trình độ cao đẳng, đại học và 50,23% công dân có trình độ THPT; 46,1% công dân viết đơn tình nguyện. Đảm bảo chỉ tiêu giao quân đạt 100%, tất cả các xã, phường, thị trấn đều có công dân nhập ngũ. 220 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân đều có trình độ THPT, cơ bản đều viết đơn tình nguyện.

Những năm qua, các cấp, ngành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân, đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng luật. Do đó, chất lượng công tác tuyển quân ngày càng nâng cao.

Thanh niên Lào Cai vui vẻ, hăng hái lên đường nhập ngũ.

Thanh niên Lào Cai vui vẻ, hăng hái lên đường nhập ngũ.

Tại Lai Châu, hôm nay có 860 thanh niên của Lai Châu đã lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an Nhân dân. Trong đó có 210 người thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng công an, 650 người thực hiện nhiệm vụ trong lực lượng quân đội. Các đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn 880 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, Trung đoàn Bộ binh 82 (Quân khu 2), Sư đoàn 355 (Quân khu 2).

Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Lai Châu, số lượng tân binh tham gia nghĩa vụ tăng so với năm trước; chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay được nâng lên rõ rệt. Có 195 lá đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ và trong các số tân binh có 1 đồng chí là đảng viên.

Năm nay, lễ giao nhận quân của 8 huyện, thành phố trên địa bản tỉnh Lai Châu đều được các địa phương chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, an toàn. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp triển khai phân công nhiệm vụ cho từng thành viên nên việc đăng ký, quản lý, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ được các địa phương thực hiện rất tốt; chất lượng khám tuyển được nâng cao.

Trong đó, đặc biệt chú trọng khâu sơ tuyển và khám tuyển sức khỏe, bảo đảm 100% công dân đủ tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe.

Thanh niên Lai Châu chia tay người thân lên đường tòng quân.

Thanh niên Lai Châu chia tay người thân lên đường tòng quân.

Tại tỉnh Bình Thuận, trong ngày giao nhận quân hôm nay, các địa phương thuộc tỉnh đã hoàn thành giao quân, đạt 100% chỉ tiêu. Năm 2024, chất lượng thanh niên nhập ngũ, Bình Thuận có hơn 18% thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; đảng viên chính thức chiếm 2,2%; cán bộ, công chức, viên chức nhập ngũ và con cán bộ đạt 3,5%; trên 50% sức khỏe loại I, II...

Theo Đại tá Ngô Minh Lực, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2024, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; thực hiện tốt quy trình tuyển quân chặt chẽ, công bằng, dân chủ, công khai và chỉ đạo chủ động gặp mặt, liên hoan tặng quà thanh niên và chuẩn bị hội trại tòng quân cấp huyện với nhiều hoạt động ý nghĩa

Tại TP Cần Thơ, sáng 27/2, những thanh niên ưu tú của thành phố Cần Thơ hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Năm nay công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ được Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Cần Thơ thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Các chỉ tiêu tuyển chọn đều tăng so với năm 2023.

Cụ thể, tỷ lệ Đảng viên đạt chiếm 5,35% (tăng 3,25% so với năm 2023); trình độ Đại học, Cao đẳng đạt chiếm 25,42% (tăng 0,93%); trình độ chuyên môn, kỹ thuật chiếm 31,11% (tăng 0,16%). Năm nay, trong tổng số thanh niên nhập ngũ của thành phố Cần Thơ có 4 nữ.

Trong sáng nay, tại tỉnh Đồng Tháp, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân.

Tuổi trẻ Đồng Tháp hăng hái lên đường bào vệ Tổ quốc.

Tuổi trẻ Đồng Tháp hăng hái lên đường bào vệ Tổ quốc.

Năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã tiến hành đồng bộ các khâu, các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng luật và giao đủ quân số trên giao. Các đơn vị nhận quân gồm: Quân đoàn 4 (Bộ Quốc phòng), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an.

Năm 2024, chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được nâng lên so với năm 2023. Tổng số thanh niên trúng tuyển toàn tỉnh có trên 60% công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ; trong tổng số thanh niên lên đường nhập ngũ có 37 đảng viên (Quân đội 9, Công an 28).

Về sức khỏe loại 1, 2 đạt trên 50%; về tuổi đời 18 - 21 tuổi đạt gần 80%, 22 - 25 tuổi đạt gần 20%; về chuyên môn kỹ thuật trung cấp 44 thanh niên, cao đẳng 92 thanh niên, đại học 87 thanh niên.

Tại tỉnh Tiền Giang, trong sáng ngày 27/2, 11 huyện, thành, thị trên địa bàn đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Năm 2024, tỉnh Tiền Giang đã tuyển chọn và gọi 1.788 công dân nhập ngũ, tăng 108 công dân so với năm 2023; trong đó có 1.400 công dân giao cho Quân đội và 388 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang động viên thanh niên huyện Cai Lậy lên đường nhập ngũ năm 2024.

Ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang động viên thanh niên huyện Cai Lậy lên đường nhập ngũ năm 2024.

Trong số 1.788 công dân trên sẽ được biên chế vào các đơn vị: Quân đoàn 4, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang, các đơn vị trực thuộc Quân khu 9, gồm: Sư đoàn Bộ binh 8, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416, Lữ đoàn Pháo binh 6, Bộ Chỉ huy Quân sự Tiền Giang và Công an nhân dân.

Các chỉ tiêu về sức khỏe, tuổi đời, trình độ học vấn của số thanh niên toàn tỉnh lên đường nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội đều cao hơn các năm trước. Trong đó, sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 68,5%; tuổi đời từ 18 đến 21 chiếm 78,4%; thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm 21,14%; có 3 thanh niên là đảng viên, chiếm 0,21%; đoàn viên chiếm 99,79%.

Tại các điểm giao, nhận quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố đã tặng hoa và động viên thanh niên phát huy truyền thống quê hương Tiền Giang anh hùng và các thế hệ cha anh đi trước, ra sức học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, tích cực huấn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo các địa phương cũng đề nghị các đơn vị tiếp nhận thanh niên của địa phương quan tâm, chăm lo, giáo dục, rèn luyện để các em trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội tòng quân cả nước, sáng nay tại tỉnh Kiên Giang, đồng loạt các huyện, thành phố trong tỉnh cũng đã long trọng tổ chức lễ giao quân năm 2024.

Năm nay, tỉnh Kiên Giang có chỉ tiêu thanh niên lên đường nhập ngũ được giao cao hơn năm 2023. Rút kinh nghiệm từ năm 2023, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm nay được tỉnh Kiên Giang tiến hành chặt chẽ ngay từ đầu, bảo đảm công bằng, khách quan, đúng luật.

Người thân động viên, chia tay các tân binh tỉnh Kiên Giang lên đường nhập ngũ.

Người thân động viên, chia tay các tân binh tỉnh Kiên Giang lên đường nhập ngũ.

Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tích cực làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Đồng thời chủ động xây dựng và tổ chức triển khai nhiều văn bản hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tập huấn cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tiến hành thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đúng luật, đúng quy trình tuyển chọn, tạo được sự đồng thuận cao trong mọi tầng lớp nhân dân.

Sau khi có chỉ thị của UBND tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh đã ban hành kế hoạch về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cho biết: “Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu và ban hành kế hoạch cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc ban CHQS thành phố, huyện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ sát với tình hình thực tế, theo phương châm: Chắc từng khâu, từng bước, chất lượng là hàng đầu. Nhờ đó, 100% thanh niên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đều bảo đảm đủ các tiêu chuẩn để nhập ngũ theo quy định”.

Thanh niên tình nguyện nhập ngũ đạt trên 80%; đảng viên tăng 0,74 % so với năm 2023. Sức khỏe loại 1, 2 đạt trên 53 %; còn lại là loại 3; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm gần 10%”.

Trong không khí tưng bừng của những ngày đầu xuân, hàng trăm thanh niên ưu tú của tỉnh nhà đang nô nức để được khoác lên mình màu áo xanh lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người trẻ với Tổ quốc.

Năm 2024, tỉnh Long An được giao hơn 1.700 chỉ tiêu cho 8 đơn vị quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 7.

Các tân binh bước qua cổng vinh quang, lên đường nhập ngũ.

Các tân binh bước qua cổng vinh quang, lên đường nhập ngũ.

Thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 88,83%; Trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 37,54% và 93 thanh niên công tác tại các cơ quan, tổ chức nhà nước và con em cán bộ lên đường nhập ngũ. Toàn tỉnh có 39 đảng viên chính thức nhập ngũ, đạt 2,29 %. Ngoài ra, hơn 300 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Để tiếp thêm động lực thanh niên lên đường tòng quân, ngọn lửa truyền thống được thắp sáng và tiếng trống khai hội vang lên thôi thúc tinh thần, nhiệt huyết, ý chí tuổi trẻ. Những vòng nguyệt quế được lãnh đạo địa phương và chỉ huy các đơn vị trao tặng các thanh niên. Nét mặt tươi vui, phấn khởi, các thanh niên tự tin lên đường nhận nhiệm vụ.

Đại tá Trần Đình Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định, Chất lượng giao quân năm 2024 đạt chỉ tiêu cả về số lượng và chất lượng. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã phát huy được vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng với sự đồng thuận và nhận thức của nhân dân về công tác tuyển quân ngày càng được nâng lên. Nhiều thanh niên đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Tại Đồng Nai, sáng 27/2, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng đã có mặt tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) để dự và động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Thượng tướng Võ Minh Lương động viên chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tại huyện Nhơn Trạch.

Thượng tướng Võ Minh Lương động viên chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tại huyện Nhơn Trạch.

Toàn tỉnh Đồng Nai có 3239 thanh niên lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Trong đó, huyện Nhơn Trạch được chọn làm điểm để tổ chức giao nhận quân của tỉnh. Toàn huyện có có 261 công dân (225 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 36 công dân tham gia nghĩa vụ công an) đã chính thức lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi đọc quyết định về chỉ tiêu giao nhận quân, Bí thư Huyện uỷ Nhơn Trạch Lê Thành Mỹ đã châm đuốc truyền thống để tiếp sức mạnh, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Trước khi bắt đầu hành trình mới, đại diện thanh niên cùng đơn vị tiếp nhận quân đã bày tỏ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và cam kết tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ thanh niên Nhơn Trạch khi họ gia nhập đơn vị mới.

Thượng tướng Võ Minh Lương đã trao tặng bảng tượng trưng 4 căn nhà tình nghĩa quân dân, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng, cho 1 thanh niên đã viết đơn nhập ngũ, 1 trường hợp là dân quân tự vệ, và 2 gia đình có đóng góp xuất sắc trong công cuộc quốc phòng.

Ngay sau buổi lễ giao quân, Thượng tướng Võ Minh Lương cùng các lãnh đạo tỉnh đã thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ và thắp hương tại Đền thờ liệt sĩ huyện Nhơn Trạch,.

Còn tại huyện Định Quán, ông Nguyễn Hồng Lĩnh Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh Đồng Nai đã dự lễ và động viên 293 thanh niên huyện lên đường tòng quân.

Hòa cùng không khí náo nức của ngày hội tòng quân, sáng ngày 27/2, các huyện, thị, thành phố của tỉnh Bạc Liêu đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024.

Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh Bạc Liêu (thứ 2, từ trái sang) bắt tay, động viên thanh niên thị xã Giá Rai bước qua cổng vinh quang lên đường nhập ngũ.

Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh Bạc Liêu (thứ 2, từ trái sang) bắt tay, động viên thanh niên thị xã Giá Rai bước qua cổng vinh quang lên đường nhập ngũ.

Năm 2024, thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, tỉnh Bạc Liêu được giao chỉ tiêu tuyển 1.265 công dân nam và 1 công dân nữ. Trong đó, giao về các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng 1.001 công dân, giao cho Bộ Công an 265 công dân. Ngoài công dân nữ đã theo lệnh tập trung trước (khởi hành ngày 26/2 để đến đơn vị huấn luyện).

Theo ông Đỗ Minh Thắng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, năm nay, thị xã Giá Rai có tổng số 200 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 160 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 40 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Các thanh niên được gọi nhập ngũ lần này, đều có trình độ học vấn đủ chuẩn, có sức khỏe tốt, đạt chất lượng theo quy định.

Gia đình và người thân tiễn đưa thanh niên huyện Vĩnh Lợi lên đường nhập ngũ.

Gia đình và người thân tiễn đưa thanh niên huyện Vĩnh Lợi lên đường nhập ngũ.

Tại huyện Vĩnh Lợi, theo ghi nhận của phóng viên, lễ tiễn các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được tổ chức đúng nghi lễ, trang trọng.

Công dân Nguyễn Hải Đăng (Ngụ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) chia sẻ: “Con luôn khát khao được trở thành Bộ đội Cụ Hồ. Đồng thời, con xin hứa quyết tâm sẽ làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

Trước đó, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu đã thành lập các đoàn đã đến thăm hỏi và động viên gia đình các thanh niên, tạo khí thế vui tươi để thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ làm tròn nghĩa vụ cao cả của người công dân.

Tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Huỳnh Quốc Việt - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh... cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến dự lễ giao quân năm và tận tay choàng khăn, tặng quà… động viên các chiến sĩ mới yên tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, tặng hoa, quà và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, tặng hoa, quà và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm 2024, tỉnh Cà Mau có 854 công dân lên đường nhập ngũ (trong đó có 4 nữ). Theo đánh giá của Cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, các huyện, thành phố đã thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Luật NVQS trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Bên cạnh đó, hội đồng NVQS các cấp phân công từng thành viên đến gia đình công dân trúng tuyển tìm hiểu hoàn cảnh để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ. Từ đó tạo sự đồng thuận cao từ người dân, công dân trúng tuyển đều an tâm tư tưởng, hăng hái lên đường nhập ngũ.

Thanh niên huyện Năm Căn bước qua cổng vinh quang lên đường nhập ngũ.

Thanh niên huyện Năm Căn bước qua cổng vinh quang lên đường nhập ngũ.

Buổi lễ giao nhận quân tại các địa phương trong tỉnh diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng theo nghi thức của Bộ Quốc phòng quy định.

Đọc thêm