Thành phố ở Hàn Quốc ra tay giúp người dân ‘thoát ế’

(PLVN) - Hơn 100 đàn ông và phụ nữ Hàn Quốc mới tham gia một sự kiện mai mối tập thể do thành phố Seongnam tổ chức.
Thị trưởng thành phố Seongnam Shin Sang-jin phát biểu tại sự kiện hẹn hò do chính quyền thành phố tổ chức hôm 19/11. Ảnh: Reuters.

Đây là nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm đảo ngược tỷ lệ sinh và số cặp đôi kết hôn đang giảm sút.

Những người tham gia, ở độ tuổi 20 và 30, ngồi lặng lẽ cạnh nhau đến khi huấn luyện viên về các mối quan hệ bắt đầu sự kiện bằng trò chơi oẳn tù tì, nhanh chóng khiến căn phòng tràn ngập tiếng nói chuyện và tiếng cười trong một khách sạn gần thủ đô Seoul ngày 19/11.

Chính quyền thành phố Seongnam đã chọn địa điểm, chuẩn bị rượu vang, sôcôla, các trò chơi, thậm chí còn trang điểm miễn phí cho nam lẫn nữ, và cung cấp dịch vụ kiểm tra nhân thân cho họ.

Công chức nhà nước Lee Yu-mi (36 tuổi) kể lại phải đăng ký 3 lần mới có suất tham gia. "Tôi không nghĩ nó lại cạnh tranh đến thế", Lee cho hay.

Lee Yu-mi tham gia sự kiện mai mối do chính quyền Seongnam tổ chức ngày 19/11. Ảnh: Reuters.

Sau 5 lần tổ chức trong năm nay, 198 trong số 460 người rời khỏi sự kiện trong tình trạng "cặp đôi", đồng ý trao đổi thông tin liên lạc với đối phương.

Sự kiện này là một phần trong nỗ lực đảo ngược tỷ lệ sinh đang giảm ở Hàn Quốc, nơi khái niệm hôn nhân đang ngày càng trở nên kém hấp dẫn với giới trẻ. Kinh tế suy giảm khiến một số người trong độ tuổi lập gia đình phải đắn đo nhiều về chuyện kết hôn.

Hwang Da-bin, người tham gia ngày hội mai mối hồi tháng 9, cho hay sự kiện giúp anh tiết kiệm chi phí tham gia các sự kiện xã hội khác hay phí đăng ký với các công ty mai mối chuyên nghiệp.

"Chúng ta thực sự đang đối mặt khủng hoảng nhân khẩu học và chính quyền cần làm bất kỳ điều gì có thể. Tôi không hiểu sao người ta lại phàn nàn", Hwang nói.

Lee Yu-mi ngồi cùng những người tham gia khác trong một sự kiện hẹn hò tập thể ở Seongnam, Hàn Quốc, hôm 19/11. Ảnh: Reuters.

Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc năm 2022 giảm xuống mức thấp kỷ lục là 0,78. Con số này thấp hơn nhiều so với 1,66 ở Mỹ và 1,3 ở Nhật Bản. Tỷ lệ sinh đẻ trung bình của các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) năm 2022 là 1,58.

“Tôi biết tỷ lệ sinh thấp không thể được giải quyết chỉ bằng một chính sách. Nhiệm vụ của thành phố là tạo môi trường để những người muốn kết hôn có thể tìm kiếm bạn đời tương lai”, Thị trưởng Seongnam Shin Sang-jin cho biết.

Đọc thêm