Thanh tra giáo dục theo sát vấn đề của từng cấp học

(PLVN) - Tổng kết công tác thanh tra năm học 2018-2019 khối các sở GD-ĐT năm học 2018-2019, Bộ GD-ĐT cho biết, các sở đã tổ chức 1.098 cuộc thanh tra, trong đó, thanh tra hành chính 312 cuộc, thanh tra chuyên ngành 704 cuộc, thanh tra đột xuất 73 cuộc. 
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp của ngành, một số chuyên đề trọng tâm của công tác quản lý, những vấn đề nóng gây bức xúc như: dạy thêm, học thêm, thu - chi đầu năm học, sử dụng văn bằng chứng chỉ, tuyển dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo…

Tuy nhiên, trong ngành Giáo dục vẫn còn rất nhiều vụ việc như không ít trường tự gắn mác “quốc tế”; việc bát nháo trong đào tạo và cấp chứng chỉ văn bằng 2 ở Trường Đại học Đông Đô; tình trạng lạm thu đầu năm cũng như tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn là chuyện dài chưa hồi kết… 

Vì thế, với công tác thanh tra năm học này, nhiệm vụ đối với từng bậc học được quy định cụ thể. Với bậc mầm non, tập trung thanh tra, kiểm tra việc tổ chức mạng lưới trường lớp học, công tác quản lý nhóm trẻ tư thục; với giáo dục phổ thông thanh tra, kiểm tra việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, công tác tuyển sinh đầu cấp, việc sử dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường, đánh giá xếp loại học sinh các lớp cuối cấp. 

Đọc thêm