Thất bại nhưng Tây Ban Nha còn 'kho báu'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với một dàn cầu thủ trẻ chất lượng, Tây Ban Nha có quyền tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của đội bóng “bò tót”.
Enrique có những học trò trẻ tuổi, đầy tài năng
Enrique có những học trò trẻ tuổi, đầy tài năng

Thất bại trong trận bán kết quả là đáng tiếc với đội tuyển Tây Ban Nha. Họ đã chơi hay hơn, chủ động hơn, nhưng trên chấm phạt đền may rủi, vận may đã đứng về Italia.

Tây Ban Nha có gì sau thất bại này?. Họ có cả một tương lai gần tốt đẹp về một thế hệ trẻ kế cận, mà trước mắt là VCK World Cup 2022 tại Qatar với rất nhiều kỳ vọng. Đó là kho báu của một đội tuyển quốc gia.

Tờ Marca viết sau trận đấu: "Chúng ta đã thua nhưng chúng ta đã có được một HLV tuyệt vời, Luis Enrique". Các cựu danh thủ Gerad Pique cũng lên tiếng ủng hộ đội nhà. "Tự hào về Tây Ban Nha. Không đội nào tốt hơn chúng ta ở giải đấu này". Trong khi đó, Cesc Fabregas viết: "Chúng tôi sẽ trở lại sau 18 tháng nữa".

Tiền vệ trẻ Pedri được nói nhiều nhất. Cầu thủ thuộc biên chế Barca đã chuyền chính xác cả 31 đường trong hiệp 1, trong đó có 22 đường trên phần sân Italia. Anh là cầu thủ duy nhất có tỷ lệ hoàn thành đường chuyền lên tới 100%.

Pedri đã rớt nước mắt sau khi Tây Ban Nha không vượt qua được loạt luân lưu với Italia. Đó quả thực là một sự kiện buồn bã với ngôi sao trẻ tuổi.

Ngôi sao 18 tuổi sẽ là tương lai của ĐT Tây Ban Nha. Anh chính là cầu thủ chạy nhiều nhất tại EURO 2020 tính đến thời điểm này (76,1 km). Dù Euro đã kết thúc, nhưng mọi thứ đang mở ra trước mắt của chàng trai trẻ này.

Chứng kiến Pedri thi đấu, cựu danh thủ Gary Lineker phải thốt lên: "Pedri quá giỏi. Chắc chắn là một ngôi sao trong việc tạo cơ hội. Một cầu thủ bóng đá tuyệt vời".

Nhưng Pedri không phải là cầu thủ duy nhất có tương lai rộng mở. Tây Ban Nha còn Ferran Torres mới 21 tuổi, Dani Olmo 23 tuổi, Eric Garcia 20 tuổi, Pau Torres và Unai Simon mới 24 tuổi. Họ còn nhiều giải đấu phía trước và nhiều người đang so sánh Simon với Casillas và Pedri với Iniesta năm nào.

Trong trận đấu với Italia, Enrique để Dani Olmo đá tiền đạo cắm và sự xông xáo cùng năng lượng của anh đã khiến các trung vệ kỳ cựu của Italia vất vả để đối phó. Sau đó, Morata nhận được đường chuyền của Olmo và ghi bàn gỡ hòa rất quan trọng.

Nhìn cách chơi bóng thanh thoát, uyển chuyển của Olmo, nhiều chuyên gia ngạc nhiên sao một cầu thủ trẻ, ít xuất hiện trong đội hình chính thức lại chơi bóng sáng tạo như vậy. Người như Olmo phải ngồi dự bị thì chất lượng của ĐT Tây Ban Nha là rất cao.

Enrique chúc mừng Mancini sau trận đấu

Enrique chúc mừng Mancini sau trận đấu

Luis Enrique cho biết ông muốn xây dựng một Tây Ban Nha trong dài hạn chứ không nhất thiết phải thành công ngay tại EURO 2020. Sau thất bại trước Italia, ông chia sẻ: “Trong môn thể thao chuyên nghiệp chúng ta đều phải học cách chiến thắng và cách nhận thất bại. Đó là lý do tôi muốn chúc mừng Italia".

Với tuổi trẻ, những đổ vỡ trong một trận đấu đỉnh cao như vậy là điểm mốc trên hành trình dài. Thế hệ thanh xuân rực rở của Tây Ban Nha hôm nay sẽ chắc chắn, vững chãi hơn trong những giải đấu rất gần.

Đọc thêm