Thiên thanh bay vào chung kết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tây Ban Nha đã có thế trận nỗi bật hơn Italia nhưng Italia lại  tiến vào chung kết sau loạt đá 11m may rủi.
Chiesea mở tỷ số cho Italia
Chiesea mở tỷ số cho Italia

Tây Ban Nha nhập cuộc rất tốt, họ cầm bóng nhiều và chủ động tấn công. Nhưng Italia vẫn rất vững vàng nên những cơ hội của Tây Ban Nha không gây ra nguy hiểm.

Tây Ban Nha cầm bóng tới 70%, họ suýt mở được tỷ số ở hiệp 1 sau cú ngả người bắt volley trong vòng cấm của Olmo. Nếu thủ thành Donnarumma không phản xạ xuất thần thì lưới của Italia đã phải rung lên.

Hiệp 1 trận đấu đã kết thúc mà không có bàn thắng nào.

Thế trận hiệp 2 vẫn không thay đổi, Tây Ban Nha vẫn kiểm soát bóng rất tốt nhưng ở phút 60 sau một tình huống phản công nhanh, Immobile không thể thoát xuống dứt điểm nhưng bóng lại nảy đến vị trí của Chiesa. Không bỏ lỡ cơ hội, Chiesea đi bóng 1 nhịp vào trung lộ và thực hiện cú cứa lòng vào góc xa khiến thủ môn Simon không kịp phản ứng.

Phút 80, tỷ số được quân bình 1-1. Sau tình huống chọc khe của Olmo xé toang hàng phòng ngự số đông của Italia, tiền đạo vào sân thay người Morata thoát xuống rất nhanh và dứt điểm chân trái buộc thủ môn Donnarumma phải vào lưới nhặt bóng.

Hiệp 2 trận đấu kết thúc 1-1. Hai đội phải phân định thắng thua bằng thi đá luân lưu. Cuối cùng Italia đã giành vé vào chung kết

Huấn luyện viên Roberto Mancini nhận đội tuyển Ý từ sau thất bại không được dự World Cup 2018. Ba năm sau, từ đống đổ nát, ông đã xây dựng được một đội bóng của những tài năng trẻ càng ngày chơi càng thuyết phục, nối tiếp các chiến thắng.

Ở Euro 2020 kỳ này, đội quân của ông Mancini ban đầu không được đánh giá cao, nhưng tuyển Ý giữa thời phục hưng đã có một hành trình hoàn hảo toàn thắng. Bây giờ, tuyển Ý hoàn toàn có quyền mơ đến ngày đăng quang ngôi vương châu Âu.

Tây Ban Nha chơi hay hơn nhưng phải dừng chân ở Bán kết

Tây Ban Nha chơi hay hơn nhưng phải dừng chân ở Bán kết

Với đội Tây Ban Nha đây là cơ hội tìm lại thời hoàng kim. Vô địch thế giới năm 2010, tiếp nối với danh hiệu vô địch châu Âu 2012, nhưng sau đó thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha bắt đầu xuống dốc. Ở sân chơi châu lục cũng như thế giới sau đó, thành tích cao nhất của tuyển Tây Ban Nha chỉ là vào đến vòng 1/8.

Dừng chân ở bán kết, Luis Enrique đầy kiêu hãnh rời Euro vì họ đã chơi hay hơn Italia, nhưng loạt đá 11m không đứng về họ. Họ có quyền mơ tới World Cup năm tới với đội hình xuất sắc này.

Đoàn quân áo thiên thanh đã góp mặt ở trận chung kết

Đoàn quân áo thiên thanh đã góp mặt ở trận chung kết

Đọc thêm