Thầy giáo bị tố xâm hại học sinh xin tạm ngưng đứng lớp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhà trường đã bố trí thầy T qua làm công tác văn phòng, để khi có cơ quan chức năng mời làm việc không ảnh hưởng đến việc học của các em học sinh.
Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành.
Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành.

Người bị tố xâm hại nhiều nam sinh là thầy T, dạy môn Ngữ văn tại trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Liên quan vụ việc trên, ngày 29/3, ông Nguyễn Quốc Phong, Hiệu trưởng trường thông tin: "Thầy này đang dạy lớp 12. Do đó, thầy sợ ảnh hưởng đến giảng dạy khi cơ quan điều tra mời lên làm việc. Thầy xin tạm ngưng đứng lớp và chuyển qua làm công việc khác”.

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết cơ quan công an đã nhận được 4 đơn tố giác của 4 học sinh, hiện đang kiểm tra xác minh sự việc.

"Tôi đang giao cho hình sự tỉnh kiểm tra xác minh, do một số học sinh tố cáo ở Sài Gòn chưa mời làm việc được, khi nào có thông tin sẽ thông báo ngay", đại tá Phan Thanh Quân nói.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin một thầy giáo dạy Văn của Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành bị tố có hành vi xâm hại nhiều nam sinh.

Tuy nhiên, thời điểm đó thầy giáo bị tố đang đi công tác nên đến ngày 10/3, trường mới tổ chức cuộc họp với thầy giáo này để làm rõ.

“Nhà trường tổ chức cuộc họp mở rộng, xoay quanh những vấn đề có liên quan trên mạng xã hội. Thầy giáo bị tố cáo khẳng định những thông tin đó là không có. Nhà trường có báo cáo gửi về Sở GD&ĐT để xác minh”, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành nói.

Theo ông Nguyễn Quốc Phong, thầy T cũng đã có đơn gửi công an nhờ làm rõ thông tin làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của thầy T.

"Thầy T là một giáo viên giỏi của trường, nhiều năm có thành tích tốt. Ngay thời điểm sự việc xảy ra, thầy T đang đi công tác và không nắm được sự việc. Đến ngày 7/3, thầy T trả lời là không có sự việc đó”.

Liên quan đến sự việc, bà Nguyễn Thị Bạch Vân, Giám đốc Sở GD&ĐT Trà Vinh cho biết, vụ việc đang được công an điều tra xác minh. “Khi có kết quả xác minh chính thức Sở sẽ cung cấp thông tin”, bà Vân cho hay.

Đọc thêm