Thế giới sẵn sàng chào đón Năm mới 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người dân ở khắp nơi trên thế giới đang háo hức chào đón Năm mới 2023, với nhiều hoạt động lễ hội được nối lại sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch bệnh COVID-19.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo CNA, người dân Australia đang chuẩn bị đón Giao thừa không phải áp dụng các biện pháp hạn chế đầu tiên sau hai năm bị gián đoạn do COVID.

Hơn một triệu người vui chơi dự kiến sẽ đổ về bến cảng ở thành phố Sydney - một trong những thành phố lớn đầu tiên đổ chuông đón Năm mới 202, và chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa công phu.

Hơn 1 triệu người dự kiến sẽ tới bến cảng Sydney để cùng đếm ngược thời khắc đầu năm mới và chiêm ngưỡng màn pháo hoa thắp sáng bầu trời phía Nam.

“Đêm Giao thừa này, chúng tôi muốn nói rằng Sydney đã trở lại khi chúng tôi khởi động các lễ hội trên khắp thế giới và mang đến một Năm mới thật hoành tráng”, ông Clover Moore, Thị trưởng Sydney cho biết.

Ngay từ trưa 31/12, hàng trăm người đã háo hức giành những vị trí thuận lợi nhất để chào đón năm 2023 thật hoành tráng.

Việc phong tỏa vào cuối năm 2020 và sự gia tăng các ca nhiễm Omicron vào cuối năm 2021 đã dẫn đến việc hạn chế đám đông và giảm các hoạt động lễ hội tại Australia.

Tuy nhiên, các hạn chế về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm đã được dỡ bỏ trong năm nay, sau khi Australia, tương tự nhiều quốc gia trên thế giới, mở cửa lại biên giới và dỡ bỏ các hạn chế về giãn cách xã hội nhằm phòng, chống dịch.

Theo giới chức Australia, cầu vồng màu sắc sẽ thắp sáng cảng Sydney, với 2.000 quả pháo hoa được bắn từ bốn cánh buồm của Nhà hát Opera Sydney và 7.000 quả pháo hoa từ nhiều vị trí trên Cầu Cảng Sydney hơn bao giờ hết.

Ban tổ chức cho biết, lần đầu tiên sau 12 năm, pháo hoa sẽ được bắn từ bốn mái nhà của tòa nhà để tạo nên một màn trình diễn ngoạn mục.

Chính quyền thành phố Sydney ước tính sẽ có thêm gần nửa tỷ lượt người theo dõi các lễ hội trực tuyến hoặc trên truyền hình.

“Chúng tôi đã trải qua một vài năm khá khó khăn; chúng tôi vô cùng vui mừng khi năm nay có thể chào đón mọi người quay trở lại bờ biển của Cảng Sydney để tham dự lễ đón Giao thừa nổi tiếng thế giới của Sydney”, ông Stephen Gilby, một nhà tổ chức sự kiện nói.

Quốc đảo Kiribati ở Thái Bình Dương sẽ là quốc gia đầu tiên chào đón năm mới, khi đồng hồ điểm sang năm 2023 sớm hơn một giờ so với các nước láng giềng, bao gồm New Zealand.

Còn tại New Zealand, tại thành phố Auckland, dự kiến sẽ có rất nhiều người tụ tập ở Sky Tower, nơi sẽ có màn đếm ngược 10 giây đến nửa đêm, trước khi diễn ra màn bắn pháo hoa chào đón năm mới.

Lễ kỷ niệm tại thành phố lớn nhất của New Zealand dự kiến sẽ được đón nhận nồng nhiệt sau khi dịch COVID-19 đã buộc chính quyền địa phương phải bị hủy bỏ hoạt động này trong năm ngoái.

Các hoạt động khác cũng sẽ được tổ chức dịp này. Giới chức địa phương nhận định, nhiều người sẽ tập trung tại một số điểm trên khắp thành phố để tham gia các hoạt động chào Năm mới.

Với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã được nới lỏng, người dân thủ đô Jakarta của Indonesia năm nay có xu hướng lựa chọn những địa điểm đông người để đón mừng Năm mới 2023. Các sự kiện cũng được tổ chức hoành tráng với quy mô lớn hơn.

Trong khi đó, tại châu Âu, thủ đô Paris của pháp sẽ tổ chức cuộc bắn pháo hoa mừng Năm mới đầu tiên kể từ năm 2019, do các hoạt động này đã bị hủy trong năm 2020 và 2021 vì COVID-19.

Màn trình diễn pháo hoa chào Năm mới sẽ kéo dài 10 phút, bắt đầu khi đồng hồ điểm đúng nửa đêm, với 500.000 người dự kiến sẽ tập trung tại đại lộ Champs-Elysees nổi tiếng để xem.

Còn tại Mỹ, bất chấp thời tiết giá lạnh khắc nghiệt, nhiều người dân thành phố New York vẫn đổ về Quảng trường Thời đại để xem các bước chuẩn bị cuối cùng cho sự kiện đếm ngược chào năm 2023.

Dù không có màn bắn pháo hoa như ở Sydney, song không khí đón Năm mới tại Quảng trường Thời đại được đánh giá là không kém phần sôi động và rực rỡ.

Đọc thêm