Chủ tịch FIFA, AFC và AFF gửi thư chúc mừng ông Lê Khánh Hải

(PLVN) -Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) Salman Bin Ebrahim Al Khalifa và Chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) Khiev Sameth cùng gửi thư chúc mừng Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.
Ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch Thường trực LĐBĐVN tặng hoa chúc mừng ông Lê Khánh Hải.
Ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch Thường trực LĐBĐVN tặng hoa chúc mừng ông Lê Khánh Hải.

Trong thư chúc mừng, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino viết: “Thay mặt cộng đồng bóng đá quốc tế, tôi xin gửi tới Ngài lời chúc mừng chân thành nhất.

Tôi tin rằng, bằng kiến thức và kinh nghiệm, với niềm đam mê và năng lực của mình, Ngài sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này. Tôi xin chúc Ngài luôn may mắn, luôn thành công trước mọi thử thách ở cương vị mới.

Nhân cơ hội này, tôi xin cảm ơn những nỗ lực và đóng góp to lớn của Ngài cho sự phát triển môn thể thao của chúng ta, cũng như làm tăng thêm giá trị của bóng đá ở đất nước của Ngài. Tôi mong muốn chúng ta sẽ tiếp tục chung tay vì sự phát triển hơn nữa của bóng đá Việt Nam”.

Chủ tịch AFC Salman Bin Ebrahim Al Khalifa cũng bày tỏ sự vui mừng khi nhận tin Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Ông viết: “Thay mặt gia đình bóng đá châu Á, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới Ngài trên cương vị mới.

Tôi chắc chắn rằng với kinh nghiệm và vốn kiến thức sâu rộng về quản lý Nhà nước, Ngài sẽ đảm nhận cương vị Phó Chủ nhiệm với khả năng tốt nhất của mình.

Một lần nữa xin gửi tới Ngài những lời chúc tốt đẹp nhất và hy vọng sớm được gặp lại Ngài”.

Tướng Khiev Sameth – Chủ tịch AFF cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải: “Tôi vô cùng vinh dự khi được thay mặt Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á gửi tới Ngài lời chúc mừng và những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Ngài được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Quyết định bổ nhiệm được diễn ra tại thời điểm vô cùng quan trọng, khi mà hầu hết các quốc gia đang phải đối mặt với thách thức về sức khỏe, xã hội và kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch. Tôi tin tưởng rằng với tầm nhìn thiết thực và sâu sắc của mình, Ngài sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Tôi tin rằng Ngài sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ và trách nhiệm được giao, giống như những gì Ngài đã thực hiện.

Xin chúc Ngài đạt được nhiều thành công trên cương vị Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước”.

Đáp từ các thư chúc mừng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải đã gửi thư cảm ơn tới Chủ tịch FIFA, Chủ tịch AFC, Chủ tịch AFF và khẳng định: “Trên cương vị mới, tôi cam kết sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam nói riêng và ngôi nhà bóng đá của chúng ta nói chung”.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải cũng gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ và ủng hộ của FIFA, AFC, AFF đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết, quyết tâm của các Liên đoàn bóng đá thành viên tất cả cùng vượt qua giai khó khăn…

VFF cũng đã tổ chức tặng hoa chúc mừng ông Lê Khánh Hải – Chủ tịch LĐBĐVN được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, phân công công tác và bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Ông Lê Khánh Hải sinh ngày 27/5/1966 tại Quảng Trị. Ông từng theo học Trường kỹ thuật quân sự, và công tác tại Bộ Tư lệnh QK7-TPHCM.

Ông Lê Khánh Hải được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vào năm 2010, 2016 và 2020. Tháng 12/2018, ông Lê Khánh Hải được bầu làm Chủ tịch VFF khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022).

Trước đó, ông trải qua nhiều vụ trí công tác khác nhau tại Công ty vận tải Biển Việt Nam; Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hóa, doanh nghiệp loại I thuộc Bộ Văn hóa Thể thao; Trung tâm triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Đọc thêm